Thứ tư, 28/4/2004, 10:42 GMT+7

Gây rối ở Tây Nguyên: Một số hãng thông tấn đưa tin sai

Những hình ảnh ghi lại vụ gây rối ở Tây Nguyên được chiếu tại buổi họp báo. Ảnh Tuổi Trẻ.

Trong cuộc họp báo chiều qua, tại trụ sở UBND tỉnh Đăk Lăk, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lạng đã trả lời thắc mắc của một số báo trong và ngoài nước về vụ gây rối của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây sáng 10/4.

Theo ông Lạng, trước đó một số hãng thông tấn nước ngoài (trong đó có cả những hãng thông tấn lớn) đã đưa tin không đúng sự thật, rằng có tới hàng trăm nghìn người đi biểu tình, hàng trăm người chết và bị thương. Rằng chính quyền đã ngăn chặn đồng bào đi dự lễ Phục sinh... Ông hoàn toàn bác bỏ những thông tin đó.

Ông Lạng nói: "Có tình trạng những người tham gia gây rối xông vào một số cửa hàng của người Kinh đập phá, lấy đi thực phẩm, tiền, mang bia rượu ra uống ở địa bàn Cư M'Ga và Trung Hòa ở Krông Ana". Ông còn cho chiếu công khai tại buổi họp báo đoạn băng quay cảnh một thanh niên dùng nỏ cao su, đá, gậy gộc để chống lại công an và những người thi hành công vụ; cảnh một số thanh niên quá khích cướp phá quán xá lấy bia, rượu uống, đập vỡ chai và ném vào những người đến tuyên truyền giải thích vận động đồng bào quay trở về buôn làng.

Về số người tham gia vụ gây rối, ông Lạng ước chừng 2.500 người. Ông nói thêm: "Có hãng thông tấn phương Tây đưa tin “400 con chiên đạo Tin Lành bị chết”, trong khi thực tế ở Đăk Lăk không hề có ai chết cả. Khi vụ gây rối xảy ra, chỉ có 40 người bị thương, hiện tất cả đã ra viện. Chỉ có các cảnh sát bị trọng thương, và trong số 16 chiến sĩ bị thương thì nay chỉ còn vài người nằm ở trạm xá. Những người bị thương do bị những phần tử quá khích ném đá, bắn ná cao su... trong khi bản thân đã tỏ ra hết sức kiềm chế khi thi hành nhiệm vụ. Chính tôi cũng bị một viên đá ném vào đùi phải".

Tại buổi họp báo, ông Lạng cũng cho các phóng viên thấy băng rôn do một số kẻ cầm đầu mang theo đòi thành lập nhà nước riêng, đòi đuổi người Kinh, đuổi công an, bộ đội ra khỏi Tây Nguyên, ủng hộ Ksor Kok... Ông nói: "Tổ chức “Quỹ người Thượng” do Ksor Kok đứng đầu thật ra là nhóm những tên tàn quân Fulro phản động, phản bội Tổ quốc lưu vong ra nước ngoài rồi đổi tên gọi. Họ đã tổ chức quấy rối, thậm chí chi tiền cho những hành động quậy phá quá khích. Tổ chức trên là bất hợp pháp, phản động, không thể có chi nhánh ở VN, một nhà nước độc lập, có chủ quyền và có vị trí. Vì vậy, với tư cách người đứng đầu chính quyền tỉnh Đăk Lăk, tôi chính thức yêu cầu Chính phủ Mỹ, các tổ chức ở Mỹ... phải có thái độ đúng mức với tổ chức trên".

Về trách nhiệm của chính quyền các cấp trong vụ việc 10/4, ông Lạng cho biết, “sự vụ” diễn ra chỉ trong thời gian ngắn (vài giờ) nên ứng phó không thể kịp thời, hầu khắp. Dù vậy, chính quyền cơ sở ở một số địa bàn tỏ ra khá nhạy và đã can ngăn kịp thời từ cơ sở, nên rất ít người kéo lên huyện, thành phố Buôn Ma Thuột. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ kiểm điểm lại những nơi để xảy ra, qua đó làm rõ trách nhiệm, và căn cứ vào mức độ để có hình thức xử lý phù hợp, kể cả pháp luật", ông nói. 

Trả lời câu hỏi vì sao chuyến máy bay đến Buôn Ma Thuột vào ngày 10/4 bị hủy bỏ? Có phải chính quyền đã dành những chuyến bay đó để chở lực lượng quân đội hỗ trợ Đăk Lăk đối phó với biểu tình đang diễn ra? Ông Lạng nói: "Vietnam Airlines là một doanh nghiệp, mà nhà kinh doanh thì họ có quyền tính đến lợi nhuận để tổ chức bay hay không bay vào lúc nào.

Tôi khẳng định không có việc dùng chuyến bay để chở 500 quân từ nơi khác lên Buôn Ma Thuột. Máy bay ATR 72 - điều kiện sân bay Buôn Ma Thuột chỉ đủ sức hạ cất cánh loại máy bay này, và tuyến Buôn Ma Thuột lâu nay chỉ dùng ATR 72 - chỉ chở được tối đa 69 người.

Khi vụ gây rối diễn ra chúng tôi chỉ dùng cảnh sát để xử lý, đến dân quân, du kích chúng tôi cũng không cần huy động. Lại càng không dùng đến quân đội, vì luật pháp VN chúng tôi không cho phép sử dụng quân đội trong những tình hình đó - gây rối trật tự...

Còn lực lượng cảnh sát, tôi nghĩ bất cứ quốc gia nào cũng đều phải dùng lực lượng cảnh sát khi giải quyết những vụ gây rối - điều bình thường, vì đó là nhiệm vụ của họ".

Trước đó, chiều 26/4, ông Nguyễn Văn Lạng cũng đã có cuộc đối thoại với viên chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Noah Zaring và viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM Marc Forino về những nội dung liên quan đến vụ gây rối ở Tây Nguyên.

X.H. (tổng hợp)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao