Năm 2010 sẽ cắt giảm một số diện tích đất

Sáng nay, Ủy ban Kinh tế ngân sách Quốc hội đã thảo luận về quy hoạch đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2005, chuẩn bị trình quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5. Theo đó, một số diện tích như đất di tích lịch sử văn hóa, xây dựng các công trình văn hóa, tôn giáo, nghĩa trang, sẽ giảm đi.

Cụ thể, đến năm 2010 quy hoạch đất di tích lịch sử văn hóa là 9.835 ha, trong khi kế hoạch sử dụng năm 2005 là 10.399 ha. Đất xây dựng công trình văn hóa, tôn giáo quy hoạch đến năm 2010 là 47.467 ha, kế hoạch sử dụng đến năm 2005 là 49.478 ha…

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ngành, các cấp chưa quan tâm đến quy hoạch, tư tưởng còn bao cấp trong sử dụng đất. Ngoài ra, thực trạng sử dụng đất đai ở nước ta thiếu tính quy hoạch đồng bộ. Toàn quốc hiện có khoảng 100 triệu thửa đất bị chia cắt nhỏ. Tuy có 67 khu công nghiệp tập trung nhưng vẫn còn bị động, chắp vá, sử dụng lãng phí. Cơ sở hạ tầng yếu kém nên đã hạn chế thu hút đầu tư phát triển công nghiệp tới các vùng đất ít thuận lợi, ít lấn vào đất nông nghiệp. Thậm chí nhiều nơi chưa có quy hoạch sử dụng đất, nhất là ở vùng sâu, gây khó khăn cho việc xây dựng đường xá, điện nước, dịch vụ công cộng…

Nhiều ý kiến cho rằng tờ trình vẫn còn thiếu tính khả thi, nhất là đất khai hoang. Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, dự thảo này vẫn còn thiếu nguyên nhân về thực trạng sử dụng đất. Ông nhận xét, vẫn còn tồn tại việc coi khai thác sử dụng đất là nguồn thu ngân sách cho địa phương. Chưa kể đến việc các giai đoạn lãnh đạo khác nhau cũng không thống nhất trong việc quy hoạch, sử dụng đất. Việc lạm phát các khu đô thị, khu công nghiệp sẽ tác động đến quá trình phát triển chung. “Nếu có nhiều công ty tập trung vào xây dựng nhà cao tầng, sẽ có lúc giá giảm, các doanh nghiệp sẽ đi đến phá sản”, ông Thuận khuyến cáo.

Bà Nguyễn Thị Nương, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, cho rằng Bộ tài nguyên và Môi trường cần phân tích rõ hơn về cơ cấu đất chưa sử dụng. Ngoài ra, chỉ tiêu 300 kg thóc/người vẫn chưa được xem là an toàn lương thực vì ở các thành phố lớn tỷ lệ đó cao hơn; các xã, huyện vùng cao lại thấp hơn, trong khi chi tiêu của người dân nhiều nơi chỉ dựa vào hạt thóc.

Ông Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết sẽ xin ý kiến của Quốc hội về việc chỉ nên duy trì khoảng 3,8 triệu ha và cho phép chuyển 450.000 ha đất trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích khác trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp. Ngoài ra, mức tăng trong nhóm đất phi nông nghiệp cũng sẽ được thảo luận trong kỳ họp Quốc hội.

  Thủy Tiên

 
MENU
Về đầu trang

,