Thứ năm, 1/4/2004, 08:12 GMT+7

Chính phủ tập trung chống đầu cơ đẩy giá lên cao

Thép xây dựng trong cơn sốt giá. Ảnh: Anh Tuấn

Ngày 1/4, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 3 và quý I của năm, Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận các biện pháp nhằm khống chế kịp thời sự gia tăng giá của những mặt hàng như: thép, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh, đặc biệt là việc tăng giá của các mặt hàng nói trên. Hiện tượng này đã ảnh hưởng không tốt tới kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 4,9% so với tháng 12/2003. Đây là mức tăng cao nhất từ năm 1996 trở lại đây và gần sát với chỉ tiêu lạm phát mà Quốc hội ấn định trong năm 2004 là 5%.

Các thành viên Chính phủ trong quá trình thảo luận đã nêu rõ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến biến động giá nhiều mặt hàng là do công tác dự báo còn nhiều yếu kém; trong điều hành thị trường, chính sách thuế chưa hợp lý, không rõ vai trò điều tiết của một số doanh nghiệp, nhà nước, công ty lớn.

“Tôi đề nghị không được xem thường vấn đề này vì muốn phát triển giá cả phải ổn định. Giá thép bên ngoài tăng, nhưng trong nước phải ổn định vì hiện giờ các công trình phải ngưng hết. Từ nay trở đi phải xử lý tốt giá thép, giá xăng dầu, phân bón" - Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh.

Để bình ổn giá thép, Thủ tướng giao cho Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Thương mại kịp thời chấn chỉnh mạng lưới phân phối, cần thiết nhập phôi và cả thép tấm; đồng thời tiếp tục chấn chỉnh lại đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, đẩy giá thị trường lên cao. Chính phủ khẳng định sẽ tập trung mọi biện pháp để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; khẩn trương khôi phục ngành chăn nuôi gia cầm; tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn của khu vực dân cư.

Về tốc độ tăng trưởng GDP, với con số 7% đạt được trong quý I, Thủ tướng bày tỏ lo ngại tốc độ này sẽ khó đạt được kế hoạch cả năm vì vậy yêu cầu các ngành phải có giải pháp quyết liệt để đạt mức độ tăng trưởng từ 7,7 đến 8,3% trong 3 quý còn lại.

Thảo luận về công tác cải cách hành chính, các thành viên Chính phủ cũng đề cập nhiều đến những yếu kém trong tổ chức bộ máy cán bộ hiện nay, giải pháp đấu tranh chống quan liêu tham nhũng trong bộ máy hành chính còn chưa rõ. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị sắp tới cần đưa nội dung cải cách hành chính vào từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể; gắn trách nhiệm của Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương trong chỉ đạo đôn đốc kiểm tra cải cách hành chính ở bộ mình, cơ quan và địa phương mình. Bắt đầu từ phiên họp tháng 3 này, hằng tháng Chính phủ sẽ nghe và thảo luận về công tác cải cách hành chính tại phiên họp thường kỳ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu từ nay trở đi, tất cả cơ quan từ Chính phủ đến các bộ ngành, địa phương đều phải vào cuộc để chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính kể cả ở cấp huyện, cấp xã đến các cấp sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước

Cũng trong phiên họp hôm nay, Chính phủ cũng đã nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ về kê khai tài sản đối với ứng cử viên HĐND; dự án pháp lệnh giám định tư pháp.

Anh Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao