Người dân không hài lòng với chất lượng chung cư
 |
| Chung cư Thanh Đa xuống cấp nghiêm trọng vì tình trạng cơi nới. |
Tại Hội thảo "Quản lý - sử dụng chung cư hướng đến tính chuyên nghiệp" tổ chức sáng qua, nhiều đại biểu khẳng định người dân đều nhận thức căn hộ chung cư là xu thế tất yếu, tuy nhiên điều mà họ không bằng lòng nhất đó chính là chất lượng chung cư hiện nay...
Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết từ sau 1975 đến nay, thành phố xây dựng mới được thêm 71 chung cư, chủ yếu phục vụ tái định cư dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, di dời các hộ trong khuôn viên trường học, bệnh viện. Các công trình khi xây dựng xong đều đã được "lấp kín" ngay lập tức.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong 4 chương trình lớn xây dựng căn hộ cho người dân, còn 3 chương trình khác là chung cư dành cho dân nghèo, ký túc xá lưu trú cho hơn 300.000 sinh viên và chỗ ở cho công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp chưa có tiến triển chủ yếu do khó khăn về vốn đầu tư. "Nhà ở cho người thu nhập thấp là vấn đề bức xúc và cấp thiết. Nhu cầu nhà ở trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng lên gấp nhiều lần" - ông Dũng khẳng định.
Một cuộc khảo sát ý kiến của cả người đang sống trong và ngoài chung cư, do Sở Tư Pháp tiến hành vào đầu quý 2/2003, cho thấy hầu hết những người dân được hỏi đều cho rằng căn hộ chung cư là giải pháp chỗ ở của tương lai gần. Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác do Viện Kinh tế TP HCM tiến hành cũng cho thấy trong xu hướng chuyển chỗ ở mới, có đến 50% "điểm đến" là chung cư. "Dự báo nhu cầu nhà ở của người dân trong 5-10 năm tới lên đến hàng trăm ngàn căn hộ” - ông Lê Văn Thành, Phó Phòng Nghiên cứu phát triển đô thị (Viện Kinh tế) nói.
Cũng qua cuộc khảo sát của Viện Kinh tế thành phố cho thấy, tỷ lệ người dân thành phố ở chung cư hiện nay rất thấp, chiếm chưa đến 5% số người được hỏi. Có hai nguyên nhân chính: quỹ nhà chưa nhiều và chất lượng, quản lý chưa tốt.
Theo số liệu mới nhất của Sở Xây dựng, hiện toàn thành phố có khoảng 516 chung cư được xây dựng rải rác ở các quận 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp... trong đó, chỉ có 71 khu được xây dựng sau 1975 phục vụ cho tái định cư. Năm 2000, Bộ Xây dựng tổ chức khảo sát 3,444 triệu m2 chung cư tại 7 địa phương, trong đó có 1,85 triệu m2 chung cư. Kết quả: có đến 36% diện tích kém chất lượng và 64% diện tích chất lượng trung bình.
Một cuộc khảo sát khác do Sở Xây dựng thực hiện ở 33/38 khu tái định cư cho dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè vào năm 2001 cũng cho kết quả: 22,5% chất lượng kém. Chất lượng các công trình xây dựng trước 1975 còn khủng khiếp hơn do xuống cấp cùng sự tùy tiện cơi nới, sửa chữa, cải tạo... của người dân.
"Người dân đánh giá chất lượng và thiết kế nhà chung cư hiện chỉ ở mức trung bình, thiếu một số tiện ích cần thiết cho đời sống như: nơi phơi quần áo, hệ thống thoát khói bếp, nhà để xe, giếng trời, nơi sinh hoạt chung... Nhiều khu, việc duy tu, sửa chữa, bảo trì các hạng mục như thang máy, máy bơm nước... kém và hầu như không có", bà Ung Thị Xuân Hương, Phó phòng Văn bản pháp quy (Sở Tư pháp), thông báo kết quả tổng hợp ý kiến người dân qua khảo sát.
Cũng theo bà Hương, tình trạng sang nhượng, mua bán căn hộ một cách bất hợp pháp, chủ yếu bằng giấy tay diễn ra rất phổ biến. Nhiều người dân khi được hỏi vì sao không làm giấy tờ đã cho biết chung cư chỉ là giải pháp tạm, khi có điều kiện họ sẽ chuyển ngay ra nơi ở khác.
Việc quản lý chung cư hiện nay chủ yếu theo hình thức tự quản, tức là giao cho UBND phường, Ban quản trị hoặc Ban điều hành tổ dân phố quản lý về nhân hộ khẩu, an ninh trật tự, vệ sinh chung... Từ đó, không ai có trách nhiệm quản lý trong việc giữ gìn bảo vệ các công trình sử dụng chung như hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống nước chữa cháy, phần diện tích sử dụng chung... khiến nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Một số Công ty công ích quản lý nhà chung cư chỉ thể hiện rõ vai trò của mình khi... đi thu tiền nhà!" (Trích kết quả khảo sát của Sở Tư pháp) |
Ông Phan Văn Tư, Phó Giám đốc công ty quản lý nhà quận 1, cho biết: “Chúng tôi khảo sát thấy tất cả các khu chung cư có hồ nước ngầm đều bị ô nhiễm khi đưa vào sử dụng; còn tuổi thọ của mái tôn, mái ngói chỉ 20-30 năm, trong khi tuổi thọ phải trên 50 năm...". Ông cũng cho rằng thành phần dân cư hỗn tạp cũng làm nhiều người dân "ngại" vào chung cư sống.
Những năm qua, khi bố trí tái định cư, TP chưa phân loại được thành phần dân cư, mà cứ đưa từng cụm dân vào sống, gồm cả anh thợ hồ, chị giáo viên, nhà trí thức... Các thành phần này có nếp sống, sinh họat, nhận thức khác nhau nên khó hòa hợp. Để người dân "mê" chung cư, ông Tư cho rằng cần thiết phải có "một cuộc cách mạng" từ phân lọai bố trí dân cư đến quản lý chất lượng xây dựng và sau xây dựng...
(Theo Thanh Niên)