Thứ sáu, 14/11/2003, 06:10 GMT+7

Công ty XNK Nhà Bè muốn hợp tác với trung tâm cai nghiện

Chiều nay, ông Nguyễn Lưu Tường, Giám đốc Công ty, chính thức đề nghị các trung tâm cai nghiện Phú Văn, Đức Hạnh, Bình Đức, Trọng Điểm của TP HCM liên kết đầu tư trồng mít, khoai lang, mướp đắng để chế biến xuất khẩu, tạo việc làm cho học viên sau cai nghiện.

Kế hoạch này sẽ bắt đầu thực hiện năm 2004. Theo ông Tường, hiện nay hai bên có thể liên kết trồng mít nghệ, khoai lang, mướp đắng để sấy khô xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc, các nước Đông Âu… Trong năm 2004, nhu cầu về khoai lang, khổ qua của công ty là 100 tấn mỗi loại. Riêng về mít cần 1.600-1.800 tấn nguyên liệu. Với tính toán ban đầu, công ty cùng các trung tâm có thể đầu tư trồng mít, diện tích 100 ha với tỷ lệ 200 cây/ha, trong tương lai có thể tăng lên. Theo ông Tường đây là loại hàng không sợ ế, nhu cầu ngày càng tăng cao. Nếu có thể công ty sẽ liên kết với các trung tâm kết hợp thu gom trong vùng và xây dựng xưởng sơ chế tại chỗ tạo công ăn việc làm ổn định cho các học viên sau cai nghiện.

Ông Phạm Đắc Tỉnh, Giám đốc Trung tâm cai nghiện Phú Văn, cho rằng các trung tâm có thể đáp ứng ngay cho công ty khoai lang và mướp đắng. Riêng về khoai lang chỉ cần công ty Nhà Bè đưa ra số lượng, thời điểm thu mua các trung tâm có thể bao thầu cung cấp ngay. Tuy nhiên về trồng mít, đây là một loại cây ăn trái lâu dài, vốn đầu tư cao, vì vậy hai bên phải bàn bạc kỹ về việc cùng đầu tư vốn như thế nào, bao tiêu sản phẩm ra sao và thỏa thuận về giá cả để hai bên cùng có lợi.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, kế hoạch liên kết sản xuất này phải thực hiện ngay. Sở cùng các trung tâm, Công ty Nhà Bè xây dựng đề án dựa trên các nguyên tắc chung về thời gian phải 7-10 năm. Bên công ty có trách nhiệm bao tiêu sản phẩm, thoả thuận giá thu mua, tỷ lệ góp vốn. Ông Tường khẳng định về cây mít công ty có thể ký kết hợp đồng tiêu thụ 15-20 năm.

Ông Minh khẳng định nếu đề án này tiến hành thuận lợi, những học viên sau cai nghiện không có gia đình để về hay muốn lập nghiệp tại nông trương, Sở sẽ cấp đất, vận động xây nhà để họ ổn định cuộc sống lâu dài.

Thu Hằng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao