Thứ sáu, 14/11/2003, 03:49 GMT+7

Khó quản lý sinh viên sư phạm được miễn học phí

Sinh viên sư phạm muốn được miễn học phí phải cam kết chịu sự phân công và phục vụ cho ngành sau khi ra trường. Nhưng hiện tượng sau khi tốt nghiệp họ không thực hiện nghĩa vụ của mình đang trở nên phổ biến. Nhiều trường đại học đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục cho các giáo sinh tương lai này được hưởng ưu đãi nữa không.

Theo ông Lê Vinh Quốc, Phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP HCM, chủ trương miễn giảm là đúng. Nhưng do chưa có cơ chế thực hiện việc phân công sinh viên theo nhu cầu của xã hội, nên khi ra trường họ có phục vụ cho giáo dục hay không nhà trường và các cơ quan chức năng vẫn chưa thể quản lý.

Từ nhiều năm qua, để ràng buộc, các trường sư phạm đều cho sinh viên ký giấy cam kết phải phục vụ cho ngành giáo dục khi ra trường. Riêng tại Đại học Sư phạm vẫn có khoảng 10-15% sinh viên không cam kết và thực hiện đóng học phí cho trường. Tính ra con số này vẫn quá ít ỏi so với hơn 1.000 sinh viên hiện nay. Phần lớn là sinh viên các khoa ngoại ngữ không chịu về địa phương giảng dạy, chỉ muốn chờ cơ hội tìm việc làm với mức lương khá tại thành phố. Ông Quốc bức xúc: “Điều này là bất hợp lý và gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước”. Ngoài ra, khó khăn chung của các trường là mức kinh phí nhà nước cấp chưa bằng 80% số tiền so với số được thu học phí trước đây. Lương của giáo viên giảm, trang thiết bị thiếu thốn… đều do khoản thiếu hụt bắt buộc này.

Để cải thiện tình hình này, các trường sư phạm kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài chính nên cấp đủ 100% kinh phí để bù vào số học phí mà sinh viên lẽ ra phải đóng. Đồng thời đưa ra một giải pháp khác là cho sinh viên sư phạm vay tiền đóng học phí. Nếu ra trường phục vụ cho ngành thì họ không phải trả khoản vay này.

Nguyễn Diễm Hương, sinh viên trường Cao đẳng sư phạm, cho biết: "Nhà tại TP HCM nên tôi có thể chấp nhận phương thức sinh viên sư phạm đóng tiền học phí. Nhưng nhà trường cũng cần xem xét miễn giảm cho sinh viên ở vùng sâu, vùng xa". Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, khi ra trường sinh viên không được phân công hợp lý luôn là nỗi bức xúc của nhiều người. Trong kỳ phân công xét tuyển giáo viên năm 2003, chị Đồng Thị Hiền nhà tại Tân Bình, có con mọn, lại được phân công dạy tại Thủ Đức. Chị nói: "Tôi cũng muốn phục vụ cho ngành nhưng nếu bổ nhiệm như vậy thì thà rằng dạy hợp đồng cho các trường dân lập gần nhà còn hơn".

"Đã đến lúc nhà nước cần thu học phí của sinh viên sư phạm và cũng nên xét miễn giảm tùy theo đối tượng. Không nên lo chất lượng đầu vào bị giảm, mà điều quan trọng là phải có chế độ chính sách nâng cao đời sống giáo viên. Chính điều cơ bản và mang tính chất lâu dài này sẽ quyết định sự chọn lựa ngành nghề của sinh viên", ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP HCM, đề xuất.

Thủy Tiên

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao