Hà Nội tổng kiểm tra trái cây nhập khẩu

9h sáng mai, 2 đoàn liên ngành của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra các siêu thị, chợ đầu mối, sạp hàng ven đường và cả xe vận chuyển trái cây nhập khẩu. Đây là hoạt động nhằm chấn chỉnh thị trường trái cây nhập khẩu trước thềm SEA Games.

Theo quy định chung, các đơn vị, cá nhân kinh doanh mặt hàng này phải xuất trình giấy chứng nhận nguồn gốc, tờ khai hải quan, kiểm dịch thực vật, hoá đơn bán hàng. Nếu không có hoá đơn, chứng từ, chủ hàng sẽ bị phạt tiền, tịch thu hàng. Tuy nhiên, theo Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Văn Ngọc, quy định này chỉ có thể áp dụng đối với các siêu thị, hộ kinh doanh lớn tại chợ đầu mối. Còn sạp hàng nhỏ lẻ ven đường, biện pháp xử lý chủ yếu vẫn là tuyên truyền, nhắc nhở.

"Khó có thể đòi hỏi hoá đơn, chứng từ hàng hoá của người bán hàng rong. Nhưng chúng tôi sẽ phạt tiền nếu phát hiện họ gian lận tem mác", ông Ngọc nói. Vấn đề này bắt đầu được quan tâm từ khoảng một tháng nay, sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số siêu thị dán mác xuất xứ từ Mỹ, New Zealand với táo, nho nhập từ Trung Quốc.

Ngoài kiểm tra hoá đơn, nhãn mác, đoàn liên ngành còn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trái cây nhập ngoại, đặc biệt là việc sử dụng hoá chất bảo quản. Ông Hoàng Hà, Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, một số loại táo ngoại có dấu hiệu sử dụng chất bảo quản vì sau 2 tháng vẫn còn tươi. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm và công bố kết quả trong ngày. Đây là lần đầu tiên cơ quan bảo vệ thực vật thủ đô có đủ điều kiện kiểm tra, xử lý ngay các sai phạm trong sử dụng hóa chất bảo quản thực phẩm. Chi phí cho mỗi mẫu xét nghiệm là 2,1 triệu đồng, do UBND thành phố chi trả.

Hiện có khoảng 200-300 tấn trái cây nhập khẩu vào Hà Nội mỗi ngày. Chợ Long Biên có trên 400 hộ kinh doanh mặt hàng này. Ngoài ra còn có ít nhất 7 công ty nhập khẩu trái cây phục vụ các siêu thị.

Dự kiến, đợt kiểm tra trái cây nhập khẩu ở Hà Nội kéo dài 15 ngày.

Việt Anh

 
MENU
Về đầu trang

,