Thứ tư, 12/11/2003, 11:43 GMT+7

Sẽ bùng phát điểm trông giữ xe tư nhân SEA Games

Bãi trông xe Bờ Hồ có gắn biểu tượng SEA Games 22. Ảnh: Anh Tuấn.

Tại những điểm thi đấu như sân vận động Hàng Đẫy, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hầu hết phương tiện sẽ được trông giữ trên các phố xung quanh. Tuy nhiên, trách nhiệm quản lý của phường sở tại không đủ mạnh để ngăn chặn sự kinh doanh trái phép của hộ dân gần đó.  

Ông Phạm Văn Hô, Chủ tịch phường Cát Linh - nơi có sân vận động Hàng Đẫy, cho biết, cán bộ phường không thể đứng trông giữ xe trên địa bàn mà quản lý các hộ dân làm dịch vụ này thông qua việc cấp phép. Nhưng thực tế, các hộ mặt đường không xin phép mà vẫn tự kinh doanh với giá "cắt cổ" (5.000-10.000 đồng/xe máy). Hiện số cán bộ tự quản của phường là 4 người, có thêm 10 công an giữ trật tự vẫn không xử lý xuể. Cán bộ cứ đi tháo dỡ dây, vừa đi khỏi thì dân lại giăng ra. Bên cạnh đó, mức phạt 100-200 nghìn đồng/hộ không đủ sức răn đe. Theo ông Hô, từ tháng này phường đã vận động các hộ dân đăng ký trông giữ xe nhưng không có mấy người đăng ký.

Dự kiến sẽ có khoảng trên 700 ôtô và 1.500 xe máy đến sân vận động Hàng Đẫy và nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức trong các ngày thi đấu tại đây. Nhưng diện tích do Công ty Khai thác điểm đỗ xe chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu. Do vậy, trên 1.000 xe máy sẽ do tư nhân trông giữ.

Tương tự, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ có trên 6.000 người đến xem thi đấu môn đua xe đạp với khoảng 150 ôtô, 1.500 xe máy. Hầu hết phương tiện này đỗ trên phố lân cận như Lê Lai, Ngô Quyền, Lê Phụng Hiểu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh... cũng dưới sự quản lý của các UBND phường. Một số hộ gia đình mặt đường khu vực này cho biết, họ sẽ tận dụng thời điểm thi đấu SEA Games để kinh doanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh này chỉ là tức thời song phải nộp thuế hàng tháng nên họ không muốn xin cấp phép trông xe máy.

Các tuyến đường quanh khu vực thi đấu như Khu đua thuyền Hồ Tây, Khu liên hợp thể thao quốc gia... cũng sẽ có nhiều hộ dân "nhảy dù" kinh doanh giữ xe. Thực tế, việc tư nhân trông giữ xe trong những ngày lễ lớn, buổi thi đấu trên địa bàn thành phố thời gian qua hầu như bị thả nổi. Các hộ dân không chấp hành theo giá quy định, lấn chiếm hè đường để kinh doanh. Ông Hoàng Duy Hùng, Giám đốc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nhận xét, trong kỳ SEA Games này, các UBND phường cần nghiêm khắc với những vi phạm tăng giá vé. Phải thống nhất theo mức quy định của thành phố là 500 đồng/xe đạp, 1.000 đồng/xe máy, 10.000 đồng/ôtô (1 buổi thi đấu), 1.000 đồng/xe đạp, 3.000 đồng/xe máy và 10.000 đồng/ôtô (2 buổi thi đấu sát nhau).

Đoàn Loan

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao