Trúng tuyển điểm thấp sẽ phải học dự bị đại học

Tuyển sinh ĐH năm 2004 sẽ có một số thay đổi. Ảnh: Anh Tuấn

Theo Vụ trưởng Đại học và sau Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Bành Tiến Long, mùa tuyển sinh vừa qua, nhiều thí sinh có điểm thấp, nhưng thuộc diện ưu tiên nên vẫn vào ĐH. Trong năm tới, các thí sinh này sẽ phải học dự bị 1 năm để nâng cao kiến thức.

 Hiện nay, các đối tượng, khu vực ưu tiên được cộng chênh lệch 1 điểm. Nhiều thí sinh được thưởng tới 5 điểm, trong khi điểm xét tuyển của một số trường chỉ 9-10. Ông Long cho biết: "Để cải thiện chất lượng đầu vào mà vẫn giữ đúng chính sách xã hội, Bộ sẽ sử dụng phương án ưu tiên tích cực. Thí sinh thuộc diện ưu tiên có điểm trúng tuyển thấp sẽ phải học dự bị ĐH để giúp các em có thể theo kịp chương trình".

Việc xét tuyển đồng thời cả 2 nguyện vọng (NV) trong kỳ thi vừa qua cũng khiến nhiều trường khó khăn do lượng thí sinh "ảo" nhiều. Năm tới, Bộ sẽ tiến hành điều chỉnh phương thức xét tuyển. "Có thể quay về phương thức năm 2002. Thí sinh đã trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, trúng tuyển NV 1, 2 không được xét tuyển NV3", ông Long nói.

Trong hội nghị tuyển sinh hôm nay, đại diện các trường cũng tiến hành thảo luận về dự thảo quy chế tuyển sinh sửa đổi. Theo dự thảo, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 sẽ có một số cải tiến. Đợt 1 sẽ thi 2 khối A, B thay vì chỉ thi khối A như hiện nay. Điểm bài thi sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi chấm xong, thay vì phải chờ đến khi có điểm trúng tuyển như trước. Việc xét điểm ưu tiên khu vực và đối tượng của thí sinh sẽ căn cứ vào nơi thí sinh đã theo học bậc trung học phổ thông.

Theo ông Long, phương thức tuyển sinh ĐH 2004 sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2003. Tháng 12 tới, Hội nghị tuyển sinh toàn quốc sẽ họp để thông qua quy chế sửa đổi trước khi trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt.

Việt Anh

- [Trở về]
 
MENU
Về đầu trang

,