E-mail
Bản In
TP HCM xây dựng hơn 10 km tuyến ống nước sạch
Tuyến ống này đi từ hệ thống nước Thủ Đức, đặt trên đường Nguyễn Văn Bá dọc xa lộ Hà Nội, qua sông Sài Gòn, chạy theo làn xe thô sơ phía Đông đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhập vào mạng lưới cấp nước chung của thành phố tại ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh.
Đường kính của tuyến ống là 2,4 m, dự toán đầu tư là 57 triệu USD, trong đó kinh phí xây dựng là 32 triệu USD.
Theo dự thảo của công ty tư vấn thiết kế xây dựng CDC, tại ngã ba Cát Lái, tuyến ống này sẽ được chia thành 2 đường. Một đường ống đường kính 1,5 m cung cấp nước cho khu vực phía Nam thành phố, còn một đường ống đường kính 2 m sẽ cung cấp nước cho khu trung tâm.
Theo phát triển quy hoạch về cấp nước của thành phố đến năm 2010, các nhà máy nước tại Thủ Đức sẽ đạt công suất 1,5 triệu m3/ngày. Trong khi đó, tuyến ống cấp nước bằng bê tông hiện có tại khu vực này được xây dựng từ thập niên 60, đường kính 2 m, công suất 500.000 m3/ngày. Hiện nay, với công suất hoạt động của Nhà máy nước Thủ Đức là 750.000 m3/ngày, cộng với nhà máy nước Bình An công suất 100.000 m3/ngày, tuyến ống trên đã quá tải. Bên cạnh đó, tuổi thọ của đường ống là 50 năm, cho đến nay vẫn chưa có đợt kiểm tra sửa chữa lớn nào. Đây lại là tuyến đường ống cung cấp nước chính của thành phố. Vì những lý do đó, thành phố đã chỉ đạo cho Công ty Cấp nước phải nhanh chóng thành lập dự án xây dựng tuyến ống thứ 2 với mục đích là giảm tải, tạo điều kiện cho việc sửa chữa nâng cấp hệ thống đường ống hiện có, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.
Đến đầu tháng 12, Công ty Cấp nước cùng với nhà tư vấn thiết kế sẽ phải trình lên thành phố kế hoạch chi tiết của dự án.
Quy hoạch công suất được duyệt tại hệ thống các nhà máy cấp nước khu vực Thủ Đức
| |||||||||||||||||||||
Thế Tài
