Mỹ phẩm nhập khẩu thật giả khó lường
 |
| Mỹ phẩm sản xuất từ Thái Lan được dán nhãn Nivea sản xuất tại Đức. |
Hơn 100 loại mỹ phẩm giả trị giá gần 200 triệu đồng, không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Thái Việt Nhất (số 78 Tuệ Tĩnh) vừa bị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu hồi tối 4/11. Trước đó, hàng loạt công ty nhập khẩu mỹ phẩm cũng bị phát hiện bán hàng quá date, không tem, nhãn...
Công ty Thái Việt Nhất bị bắt quả tang đang dùng nhãn mỹ phẩm Nivea (Đức) để dán lên các mặt hàng nhập từ Thái Lan. Ngoài ra, quản lý thị trường còn phát hiện một số sản phẩm như nước xịt phòng, xi giầy... không có nhãn phụ tiếng Việt và không rõ nguồn gốc. Theo giải thích của ông Trương Công Nhất, Giám đốc Công ty Thái Việt Nhất, việc cơ sở này biến mỹ phẩm Thái Lan thành mỹ phẩm Đức để dễ bán hơn, vì hàng Đức cao cấp hơn hàng Thái Lan trong khi giá cả chỉ chênh nhau vài chục nghìn đồng!
Ông Nguyễn Đăng Khoa, đội phó chống hàng giả, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết: "Các loại tem, nhãn có thể được in tại trụ sở công ty Thái Việt Nhất bằng máy in laser và máy in màu".
Chi cục trưởng Phạm Bá Dục cho biết, thay đổi nhãn mác không phổ biến bằng tình trạng bán mỹ phẩm quá date, không có hạn sử dụng. Theo quy định về nhãn mác hàng hoá, trên bao bì hàng ngoại nhập phải dán tem phụ bằng tiếng Việt, ghi rõ nhà nhập khẩu, thời hạn sử dụng... "Nhưng nhiều mỹ phẩm nhập ngoại đang bán trên thị trường không có nhãn phụ, nhập nhèm về thời hạn sử dụng", ông Dục nói.
Theo phản ánh của một số chủ cửa hàng mỹ phẩm cao cấp ở Hà Nội, các loại mỹ phẩm cao cấp có hạn sử dụng 3 năm, nhưng nhiều sản phẩm khi nhập về Việt Nam thường chỉ còn khoảng 1 năm. Những mặt hàng này nhà nhập khẩu chỉ phải mua với giá bằng 1/3 so với hàng mới sản xuất, nhưng khi về Việt Nam họ không ghi hạn sử dụng và bán với giá hàng mới. Trừ thời gian chờ bán, hàng chỉ còn hạn vài tháng, trong khi một sản phẩm mỹ phẩm như vậy thường phải sử dụng 1 năm mới hết.
Chị Yến, chủ cửa hàng mỹ phẩm cao cấp ở phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tiết lộ, một thủ thuật khác trong kinh doanh mỹ phẩm là đem hàng về nước dưới dạng xách tay rồi dán tem và bán như hàng chính hiệu. Đa số là hàng lỗi mốt được nhà sản xuất bán theo dạng thanh lý, thậm chí có cả những sản phẩm rẻ tiền chưa được cấp phép ở Việt Nam. "Một số nhân viên bán hàng của các hãng nổi tiếng móc nối với những người thường xuyên ra nước ngoài để tiêu thụ sản phẩm. Một bên có nguồn hàng, còn bên kia thì có tem đảm bảo, thương hiệu...", chị Yến nói.
Theo một nhân viên của Thái Việt Nhất, khách hàng ít khi nghi ngại về chất lượng, thời hạn sử dụng của những thương hiệu danh tiếng. Bên cạnh đó, do các công ty tự dán tem và nhãn phụ nên việc "phù phép" thay đổi thương hiệu không khó. Ngoài ra, ngày sản xuất, hạn sử dụng... ghi trên lọ thủy tinh, nhựa rất dễ tẩy xoá, nên người tiêu dùng thường không có căn cứ để xác định hàng đã quá date hay chưa.
Theo Viện Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, hàng tháng có gần 20 phụ nữ đến điều trị vì bị dị ứng mỹ phẩm. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn của Viện cho biết, hầu hết các bệnh nhân này đã dùng hàng kém chất lượng hay hàng quá date mà không biết.
Theo ông Phan Công Chiến, chuyên viên Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, tình trạng kinh doanh mỹ phẩm lộn xộn hiện nay bắt nguồn từ khâu quản lý yếu kém. "Chúng ta mới chỉ kiểm soát khâu đăng ký sản phẩm, chưa kiểm tra chất lượng sản phẩm có đúng như quảng cáo không", ông nói. Cũng theo ông Chiến, vấn đề mỹ phẩm nhập khẩu hiện còn quá mới nên cũng chưa có khung xử phạt cụ thể với các sản phẩm kém chất lượng.
Hiện nay, việc quản lý chất lượng mỹ phẩm trên thị trường được giao cho hai cơ quan, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, và Cục Quản lý thị trường, Bộ Thương mại. Tuy nhiên, thanh tra y tế thì cho biết, lâu nay ngành không đủ nhân lực để thanh, kiểm tra về sinh an toàn thực phẩm và thuốc chữa bệnh, nên hầu như không có điều kiện để kiểm tra mỹ phẩm. Còn một quan chức của Cục Quản lý thị trường thì nhận định, khâu quản lý mỹ phẩm còn yếu kém, một phần vì cơ quan này không có chuyên gia thẩm định mỹ phẩm.
Để chấn chỉnh tình trạng gian lận trong kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, từ tháng 11, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra đồng loạt các đại lý mỹ phẩm ngoại cao cấp. Ông Dục khẳng định: "Sẽ có những biện pháp mạnh để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu".
V.Anh - T.Đại - T.Dũng