Thứ ba, 28/10/2003, 10:22 GMT+7

TP HCM không xử lý được ngập úng do triều cường

ád.
Các trạm bơm đang hoạt động hết công suất để chống ngập.

6 trạm bơm đặt tại các cầu Văn Thánh, Bùi Hữu Nghĩa, Đinh Tiên Hoàng, hồ Kỳ Hoà và đường Nguyễn Cảnh Chân đều đã hoạt động hết công suất, nhưng không thể hút hết nước ngập trong thành phố. Công ty Thoát nước đô thị đang phải lắp đặt một trạm bơm mới tại cầu Kiệu trên đường Phan Đình Phùng.

Theo khảo sát tối qua của công ty Thoát nước thành phố, quận Bình Thạnh bị ngập úng nặng nhất với 12 điểm. Trạm bơm tại cầu Văn Thánh có chức năng chống ngập cho khu vực này đang hoạt động hết công suất 1500 m3/h mà chỉ có thể xử lý nước úng cho một khu phố. Các trạm bơm khác cũng trong tình trạng quá tải như vậy. Thành phố hiện có tới 43 điểm bị ngập do triều cường. 

Ông Minh Dũng, phòng Kế hoạch của Xí nghiệp 3, đơn vị phụ trách kiểm soát ngập tại quận Bình Thạnh, cho biết, hiện nay, xí nghiệp chỉ có biện pháp duy nhất là đóng các cửa cống xả trên sông Sài Gòn để ngăn không cho nước triều xâm nhập, rồi tiến hành bơm nước thải từ các khu dân cư ra. Tuy nhiên, do thiếu các trạm bơm nên hiệu quả không cao. Khi nước triều lên quá cao, các tuyến đường và nhà dân bị ngập, xí nghiệp chỉ còn biết ghi nhận và báo cáo lên trên.

Theo ông Lý Thọ Đắc, Phó phòng kiểm soát ngập và ô nhiễm, việc giải quyết tình trạng ngập trong diện lớn do triều cường tăng cao nằm ngoài khả năng của công ty thoát nước. Vì vậy, thành phố nên sớm thông qua dự án kiểm soát nước triều Cầu Bông – Bình Triệu – Bình Lợi - Rạch Lăng.

Lúc 7h sáng nay, nước triều đạt đỉnh với mức nước 3,9 m. Đợt triều cường này chỉ kéo dài đến cuối tháng 10. Tuy nhiên, do việc xả hồ Dầu Tiếng và đập thuỷ điện Trị An, nước sẽ còn lên cho đến cuối tháng 11.

Thế Tài

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao