Thứ hai, 27/10/2003, 06:50 GMT+7

Hơn 1.000 hộ dân ở TP HCM bị ngập do vỡ đê

Các lực lượng gia cố lại đê.

19h ngày 25/10, gia đình bà Huỳnh Thị Thắng, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức, TP HCM) đột nhiên thấy nước tràn vào nhà. Vài phút sau, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều bị ngập. Đêm đó, 6 người trong gia đình bà phải chen nhau ngủ trên 2 chiếc xe ba gác. 

Gia đình bà Thắng không phải là trường hợp duy nhất bị ngập nước do vỡ đê. Trên 1.000 hộ dân tại các khu phố từ 1 đến 6 của phường Hiệp Bình Phước đều chìm trong nước. Ông Nguyễn Văn Bi, một chủ vườn mai cho biết, nước lên quá nhanh nên dù nhà ông có máy bơm nước vẫn không thể bơm ra kịp. Toàn bộ các gốc mai đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đều ngập khoảng 50 cm. Ông Bi ngậm ngùi: "Nếu vài ngày nữa nước không rút hết tôi sẽ mất trắng hàng chục triệu đồng".

Ông Trần Ngọc Phát, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết, nguyên nhân của sự cố là nước triều lên cao, tràn qua mặt đê. Nước chảy xiết làm vỡ 2 đoạn đê bao dài khoảng 15 m. Dòng nước theo đó chảy tràn vào khu vực dân cư, nhấn chìm các hộ dân. Sáng qua, dân tại khu phố cùng lực lượng của quận Thủ Đức đã tiến hành khắc phục, đắp lại các đoạn đê. Tuy nhiên, đến tối khi nước triều lên, đoạn đê bao vừa khắc phục lại bị vỡ. Hiện nay, lực lượng thi công của quận tiếp tục gia cố lại đoạn đê bao nói trên.

Cũng theo ông Phát, trong mấy ngày tới, diện tích bị ngập có thể còn tiếp tục tăng do triều cường. Hiện học sinh các trường mẫu giáo, cấp 2 của phường nằm trong khu vực này đã phải nghỉ học.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TP HCM, triều cường đã nhấn chìm 200 ha đất, trong đó có hàng nghìn nhà dân, hàng chục trường học. Nhiều đoạn bờ bao sông Sài Gòn bể. Một học sinh chết do ngã xuống sông trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8. Giao thông trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn vì ngập sâu 0,5-1 m. Ban phòng chống lụt bão thành phố đã chỉ đạo UBND quận Thủ Đức đứng ra làm chủ đầu tư tiến hành gia cố gần 200 m đê tại khu phố 5 với kinh phí 393 triệu đồng ngay ngày mai.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Thành Bảo Đức, Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão TP HCM, cho biết, triều cường diễn biến ngày càng nghiêm trọng do quy hoạch hành lang sông Sài Gòn và việc phát triển các khu dân cư, đô thị không hợp lý làm thay đổi thảm thực vật, ảnh hưởng việc thoát nước. Cao trình mặt đường quá thấp so với đỉnh triều.

Lê Cường - Thế Tài

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao