Thứ bảy, 18/10/2003, 05:01 GMT+7

Khu phố cổ Hà Nội thiếu điểm trông giữ xe

Các cửa hàng kinh doanh ế ẩm vì khách không có chỗ để xe. Ảnh: Anh Tuấn

16h30', chuẩn bị cho bữa cơm chiều, chị Thu Minh tần ngần trước cửa hàng giò chả nổi tiếng Quốc Hương trên phố Hàng Bông. Nhưng vỉa hè thì cấm để xe, điểm gửi cách đó hơn trăm mét thì chật kín, chị đành rẽ sang phố bên.

Từ 12 ngày nay, tuyến phố Hàng Gai - Hàng Bông phía đầu Bờ Hồ đã bị cấm để xe máy, xe đạp trên vỉa hè. Mục đích, theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, là chấn chỉnh nếp sống văn minh đô thị trên tuyến phố cổ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, xây dựng những tuyến phố văn minh thương mại thu hút khách du lịch. Để giải quyết chỗ để xe, quận giao cho phường tổ chức 2 điểm trông giữ dưới lòng đường Hàng Gai. Điểm thứ nhất dài 31 m, rộng 1,35 m (từ số nhà 46 đến 62), điểm thứ hai dài 40 m, rộng 1,4 m (từ số nhà 88 đến 102).

Quyết định có hiệu quả ngay lập tức. Toàn bộ hai bên vỉa hè của tuyến phố dài 500 m phong quang, khách du lịch thả sức dạo ngắm. Bà Nguyễn Thị Chấn, chủ tiệm giò chả gia truyền Quốc Hương thừa nhận "phố nhà mình văn mình hơn". Nhưng kèm với đó, việc buôn bán của bà ế ẩm hẳn. Lý do, khách ngại mua vài lạng chả mà phải gửi xe kích rích, lại phải đi bộ 200 m từ bãi trông xe.

Điểm trông giữ xe trên phố Hàng Gai.

Theo những hộ dân ở đây, hạn chế để xe trên vỉa hè là cần thiết, song phải có giải pháp hợp lý tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trên tuyến phố, có vậy mới thu hút khách du lịch. Khu phố thương mại sầm uất này có tới 779 hộ, 4.200 nhân khẩu, trong đó có 179 cửa hàng kinh doanh, dịch vụ thêu ren, mỹ nghệ, mỹ thuật... và trước luôn có 600-800 xe dựng trên vỉa hè. Thế nhưng cả hai điểm trông giữ xe chỉ để tối đa được 200 chiếc. Cả hai lại để bên phố Hàng Gai, nên khách mua hàng muốn sang Hàng Bông phải đi bộ trên dưới 200 m. Chị Nguyễn Thị Dung, người tới cửa hàng tơ lụa Ngọc Lâm nói: "Tôi vắt sổ gấu quần mất 800 đồng mà phải gửi xe 1.000 đồng. Kể ra hơi bất tiện".

Trao đổi với VnExpress, ông Khôi cho biết sẽ lập thêm điểm trông giữ xe ở những phố nhỏ lân cận. Tuy nhiên việc này sẽ không dễ, bởi phố Tô Tịch gần đó, dài chừng trăm mét thì đã chật cứng các quán sinh tố, cửa hàng bán đồ thờ cúng, chỉ đủ giải quyết nhu cầu để xe của các hộ dân ở đó. Kể cả những bãi gửi xe khu vực quanh đó như chợ Đồng Xuân, phố Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Xí, Đinh Lễ... cũng đã quá tải.

Các hộ kinh doanh ở dây đang đề nghị UBND phường Hàng Gai thay đổi cách trông giữ xe: hai điểm gửi xe chỉ phục vụ nhân khẩu trong khu vực, cùng người làm công ở các cửa hàng; khách mua hàng được tạm thời để xe trên vỉa hè trong thời gian ngắn, nhưng phải dựng ngay ngắn để có chỗ cho người đi bộ.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao