Thứ hai, 6/10/2003, 06:32 GMT+7

Đề nghị cho cấp phường xử phạt vi phạm nếp sống văn minh

Sau 5 tuần kiểm tra nếp sống đô thị, các tổ liên ngành của Hà Nội đã xử phạt hơn 3.400 trường hợp, với số tiền gần 82 triệu đồng. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Hải, Trưởng phòng Nếp sống, Sở Văn hóa Thông tin, phải giao quyền xử phạt xuống phường thì mới duy trì được việc kiểm tra chấn chỉnh nếp sống mới.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Hải cho hay tổng số gần 7.500 trường hợp bị xử lý (cả xử phạt và cảnh cáo) chỉ là một phần những vi phạm nếp sống văn minh đang diễn ra hàng ngày ở thành phố. Những ngày qua, trời chuyển sang tiết thu nên lỗi vi phạm ăn mặc giảm, tuy nhiên việc vứt rác bừa bãi, phóng uế, nằm ngủ nơi công cộng vẫn diễn ra nhiều. Rác thải bừa bãi có ở nhiều nơi song khó xử lý, bởi “không thể bắt tận tay, day tận trán”. Ngoài ra vẫn còn nhiều điểm đái bậy chưa xử lý được.

Dự kiến, sau hai tháng kiểm tra nếp sống văn minh đô thị, Sở Văn hóa thông tin sẽ sơ kết với các ban ngành. Ông Hải cho biết sẽ đề nghị với thành phố giao quyền xử phạt xuống phường. Việc này đã được một số quận chủ động triển khai, như Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, huyện Từ Liêm. Ngoài ra, theo Phòng Nếp sống, thanh tra văn hóa cấp thành phố cần được giao thêm quyền xử phạt 11 hành vi. Về lâu dài, Hà Nội có thể tham khảo kinh nghiệm lập cảnh sát đô thị của một số thành phố trong khu vực.

Hiện nay, việc tuyên truyền nếp sống văn minh đang được đẩy mạnh xuống các tổ dân phố. Gần 230 đài phát thanh phường xã hàng ngày đều có nội dung này. Các tổ chức xã hội cũng được yêu cầu giáo dục nếp sống mới với thành viên. Các quận đang lập danh sách điểm vứt rác, phóng uế bừa bãi.

Nghĩa Nhân

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao