Thứ hai, 6/10/2003, 12:08 GMT+7

TS Ngô Kiều Nhi nhận giải thưởng Kovalevskaica

PGS-TS Ngô Kiều Nhi. Ảnh: Anh Tuấn

Sáng nay, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2002 cho PGS, TS Ngô Kiều Nhi, Trưởng phòng Thí nghiệm Cơ học ứng dụng, ĐH Bách khoa TP HCM. Giải tập thể nữ được trao cho Xí nghiệp Dược phẩm trung ương 25 thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam.

Tham gia giảng dạy từ năm 1970, bà Ngô Kiều Nhi đã soạn thảo chương trình, trực tiếp đào tạo hàng nghìn sinh viên và hướng dẫn nghiên cứu sinh thuộc các ngành cơ điện tử, cơ kỹ thuật, chế tạo máy. Người phụ nữ sinh năm 1945 này đặc biệt dành nhiều thời gian vào nghiên cứu khoa học, sáng chế ra nhiều loại thiết bị điện tử hữu ích như: thiết bị đa kênh dùng đo biến dạng tại nhiều điểm của công trình, thiết bị ghi dao động và chẩn đoán máy, bộ điều khiển máy tiện và phay, máy cân bằng động... Tất cả đề tài nghiên cứu của bà đều được đưa vào ứng dụng thực tế và đem lại hiệu quả cao.

Trưởng ban Khoa giáo trung ương Đảng Đỗ Nguyên Phương tỏ ra khâm phục khả năng sáng tạo của bà Nhi - người phụ nữ dám xông xáo vào lĩnh vực vốn gần như không tiếp nhận nữ giới - chế tạo máy. Ông nói: "Bà Nhi đã giúp cho những người nghiên cứu khoa học một bài học là phải không ngừng sáng tạo, phải luôn trăn trở tìm ra cái mới". Với những cống hiến cho sự nghiệp khoa học và đào tạo, PGS-TS Ngô Kiều Nhi đã đoạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2000, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, bằng khen của UBND TP HCM vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

Xí nghiệp Dược phẩm trung ương 25 có 385 nhân viên thì có tới 287 là nữ. Trước năm 1996, sản phẩm chính của Xí nghiệp là mặt hàng tân dược, sản xuất theo quy trình có sẵn và ít đáp ứng được nhu cầu thị trường. Để tồn tại, xí nghiệp đặc biệt chú trọng tới nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ nữ. Đi đầu phong trào này là thạc sĩ Nguyễn Kim Dung, Giám đốc xí nghiệp và dược sĩ Lâm Bạch Vân, phó giám đốc. Các chị đã mày mò học hỏi, nghiên cứu mặt hàng phù hợp với thị trường và đáp ứng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là vùng xa, trẻ em, phụ nữ, người lớn tuổi như: kháng sinh Cephalosporin thế hệ hai và ba, các kháng sinh phối hợp, các thuốc có tác dụng kéo dài...

Tập thể khoa học nữ của Xí nghiệp đặt biệt tập trung vào nghiên cứu các sản phẩm đi từ dược liệu trong nước nhằm giảm giá thành sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho bà con ở những vùng nguyên liệu. Mỗi năm xí nghiệp thu mua từ 200.000 tấn đến 400.000 tấn dược liệu. Điều này đồng nghĩa với việc đã có hàng nghìn bà con tại các vùng Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Vũng Tàu... được tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, do sản xuất bằng nguyên liệu trong nước, các sản phẩm do xí nghiệp sản xuất giá thành thường rẻ hơn sản phẩm tân dược cùng loại nhập khẩu từ 10 đến 20 lần. Đơn cử như lọ thuốc rửa phụ khoa cho phụ nữ của Australia, Pháp giá dao động 180.000-200.000 đồng/chai, trong khi sản phẩm của xí nghiệp chỉ 10.000-15.000 đồng/chai.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao