Thứ sáu, 3/10/2003, 11:25 GMT+7

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Kiên Giang

Vòi rồng ở biển Kiên Giang.

15h5' chiều qua, trên vùng biển Kiên Giang cách trạm khí tượng Rạch Giá khoảng 3 km về phía tây nam xuất hiện một vòi rồng đường kính 50-100 m, cao trên 600 m. Nó di chuyển dích dắc từ phía tây sang đông và cuốn theo nhiều cột nước trắng xoá.

Cùng lúc giông tố xuất hiện ngoài biển khơi. Tốc độ gió xoáy rất mạnh, trên cấp 12. Đến 15h17', vòi rồng tan khi cách đất liền khoảng 300 m. Những người chứng kiến cho hay, cột nước lớn di chuyển khoảng 7 km và tan nhanh làm sóng biển dâng cao và xô mạnh vào bờ. Một số người đứng gần có cảm giác lạnh.

Theo Chi cục phòng chống lụt bão tỉnh Kiên Giang, do vòi rồng xuất hiện ngoài biển, lúc tàu thuyền chưa về nên không gây thiệt hại về người và vật chất. Đây không phải là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện ở Kiên Giang. Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Mai Duy Linh cho biết, tháng 10 năm 2000, tại vùng Rạch Giá cũng xuất hiện hiện tượng này với đường kính 100 m, cao 600 m và tiến vào bờ. Hàng chục nhà dân bị đổ sập, cây cối bị bật gốc. Thiệt hại ước tính 100 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hải, Phòng Dự báo, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, giải thích, trong những con dông mạnh, từ các khối mây vũ tích có thể xuất hiện xoắn mây hình phễu phát triển từ chân mây vươn xuống bề mặt trái đất. Trên đất liền gọi đó là lốc xoáy, trên biển gọi là vòi rồng. Đây là hiện tượng thời tiết cực kỳ nguy hiểm, rất hiếm gặp ở Việt Nam. Vòi rồng và lốc xoáy có sức hút khủng khiếp, nó có thể nhấc bổng một còn bò hoặc một toa tàu dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác. Việc quan trắc và dự báo sự xuất hiện của vòi rồng là rất khó.

Như Trang 

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao