Thứ tư, 1/10/2003, 06:26 GMT+7

Sẽ cưỡng chế hộ dân lấn chiếm đất công chây ỳ

Sáng nay, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP HCM, khẳng định như vậy trong cuộc họp với 22 quận huyện, cùng các Sở ngành, về việc di dời nhà dân trong khuôn viên bệnh viện, trường học, cơ sở văn hoá, thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh xã hội.

Theo báo cáo của các quận huyện, ban ngành, hiện tiến độ di dời còn khá chậm do vướng mắc ở nhiều khâu, nhất là về quỹ nhà tái định cư và vốn đền bù hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó là tình trạng các hộ lấn chiếm không hợp tác, cản trở những nhân viên thi hành. Điển hình như trường hợp các hộ dân sống trong trường Trần Đại Nghĩa (quận 1), trong khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy, không cho cán bộ đo vẽ để lập phương án đền bù. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, sự phối hợp giữa các ban ngành khá lỏng lẻo. Quyết định 36 của UBND thành phố chưa xác định rõ phương thức mua nhà trả góp, do đó, một số nhà tái định cư chưa có người ở. Chung cư Miếu Nổi hiện chỉ mới có 10 hộ vào sinh sống so với chỉ tiêu là 190 căn bởi họ còn chần chừ do chưa có mức giá cụ thể.

Ông Tài yêu cầu Sở Xây dựng cùng các quận huyện, ngoài việc rà

soát lại các khu nhà chung cư, đất trống và sắp xếp lại quỹ nhà cho phù hợp. Riêng đối với quán ăn uống trong những trường tổ chức học 2 buổi ngày, phải có cách sắp xếp, tổ chức hợp lý hơn, phục vụ nhu cầu học sinh. Và để giải quyết tình trạng lấn chiếm khuôn viên các công trình công cộng, các quận huyện, sở ngành phải có kế hoạch cụ thể. Nếu hộ nào không chịu di dời sẽ bị cưỡng chế.

Theo báo cáo của Sở xây dựng, dự kiến đến cuối năm 2003, sẽ di dời được khoảng 70%, tập trung ở các quận đã cân đối quỹ nhà tái định cư như quận 1, quận 10, quận 4, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuân, Thủ Đức. Năm 2004, sẽ hoàn thành kế hoạch 30% còn lại tập trung ở các quận 3, quận 5, quận 6 và quận 8. 

Hoàng Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao