Thứ sáu, 3/10/2003, 08:34 GMT+7

Giá thuốc vẫn 'tiến' dù thông tư đã lùi

Người dân đang chịu giá thuốc niêm yết "trên trời". Ảnh: Anh Tuấn

Bộ Y tế hôm qua tiếp tục chỉ thị các cơ sở sản xuất, kinh doanh 'không được niêm yết giá thuốc quá cao so với thực tế'. Thị trường dược phẩm không hề có phản ứng và giá bán vẫn cao hơn 5-25% so với trước đó. Các chủ hàng giải thích, đó là 'giá niêm yết theo Thông tư 08', dù văn bản này đã hoãn thi hành.

Ở chợ bán buôn Ngọc Khánh, Hà Nội, các loại thuốc nhập khẩu, được coi là biệt dược, có tỷ lệ tăng giá 10-50%. Như Vitamin C Rocher 1g (tiêm) tăng từ 56.000 lên 62.000 đồng/ống; Rovamincin 1,5 từ 2.800 đồng/viên lên 4.000 đồng/viên; Colchilin từ 36.000 đồng/hộp lên 67.000 đồng/hộp. Giá giữ nguyên ở mức cao như vậy từ khi Thông tư 08 được ban hành. Các cửa hàng thuốc bán lẻ cũng 'hét' giá cao hơn với người mua. Ai thắc mắc thì sẽ được giải thích giống như lời chủ nhà thuốc số 63 phố Nguyễn Du: "Đây là giá niêm yết của nhà nước, chứ tôi có tự tăng giá đâu".

Dược sĩ Phạm Thị Tuyết Hương, cửa hàng thuốc số 84 phố Bà Triệu, xác nhận, giá thuốc gần đây tăng khoảng 20%, có loại biệt dược nhập khẩu lên tới 50%. Lý giải hiện tượng này, bà cho rằng, với dược phẩm sản xuất trong nước, các cửa hàng lợi dụng bán theo giá niêm yết mới của nhà sản xuất, người bán buôn; còn với sản phẩm nhập khẩu là do giá nhập tăng.

Theo bà Vũ Thị Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Traphaco, giá thuốc trên thị trường vẫn ở mức cao là vì Bộ Y tế quyết định hoãn thi hành Thông tư 08 quá muộn. Lúc này, nhiều sản phẩm trên thị trường đã được niêm yết giá mới. Cũng theo bà Thuận, người mua thuốc chịu giá cao hay đúng giá hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm người bán lẻ. Nhà nước không có cách nào kiểm soát được. "Người bán lẻ có quyền quyết định giá bán và cần tôn trọng quyền của họ, miễn là không cao hơn giá niêm yết. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng, không nhiều nhà thuốc lợi dụng niêm yết giá mới để tự tăng giá, vì đa số những người hoạt động trong ngành y dược đều có lương tâm", bà nói.

Bà Thuận cho biết, một số công ty dược đã sốt sắng thi hành ngay Thông tư 08, niêm yết giá mới với toàn bộ số dược phẩm của họ. Còn như Traphaco, đến 29/9 - khi Bộ Y tế quyết định tạm hoãn - mới chỉ thực hiện được một nửa.

Khảo sát thị trường, VnExpress thấy mua thuốc đắt hay rẻ còn do khả năng mặc cả của người tiêu dùng. Như viên sủi Pluzz giá niêm yết là 26.000 đồng/hộp, nhưng khéo mua có thể giảm còn 24.000 đồng. Hay viên ngậm bổ phế giá niêm yết 6.000 đồng/hộp, nhưng có nơi vẫn chấp nhận bán 5.000 đồng. Tương tự, người bệnh có thể tới mặc cả một số cửa hàng nhỏ trong ngõ chợ Khâm Thiên để mua kháng sinh thông thường như Amoxicilin, Ampicinlin với giá 5.000 đồng/vỉ, rẻ hơn những chủ hàng "chắc tay" ở mặt phố lớn Tây Sơn, Bà Triệu, Giải Phóng 500-1.000 đồng.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành hôm qua yêu cầu Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và các cơ quan liên quan thanh tra giá thuốc, và "xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật". Nhưng theo một cán bộ cấp vụ của Bộ Tài chính, dù có thanh tra, kiểm tra được thì cũng chỉ là nhắc nhở, vì chưa có chế tài đủ mạnh nào để quản lý giá dược phẩm.

Tử Vi

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao