Thứ sáu, 26/9/2003, 02:22 GMT+7

Mưa to ở Trung Bộ gây lũ

Trong hai ngày 24-25/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp cao lục địa tăng cường, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa tính đến 13h ngày 25/9 phổ biến 50-100 mm. Các sông Trung Bộ đã xuất hiện lũ ở mức báo động 2.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, chiều tối qua, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 4,02 m (lúc 15h ngày 25/9), thấp hơn báo động 2 là 0,18 m; tại sông Vệ là 2,86 m (lúc 13h ngày 25/9), thấp hơn báo động 2 là 0,24 m; sông Hưng tại Huế là 0,69 m (lúc 13h ngày 25/9), trên báo động 1 là 0,19 m.

Sáng nay, mực nước các sông ở Trung Bộ xuống dần. Các sông ở Hà Tĩnh và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ. Mực nước các sông chỉ trên báo động 1. Dự báo, ngày mai mực nước các sông ở Trung Trung Bộ tiếp tục xuống, các sông ở Bắc, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.

Những căn nhà ở đồng bằng sông Cửu Long ngập trung lũ.
Tại Nam Bộ, mực nước sông Mekong đang xuống nhanh, đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên. Sáng nay, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,02 m (dưới báo động 3 là 0,18 m), trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,42 m (dưới báo động 3 là 0,08 m), tại Mỹ Thuận là 1,55 m (trên báo động 3 là 0,05 m).

Trong một vài ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên chậm, tại Tân Châu đạt 4,05 m (dưới báo động 3 là 0,15 m), tại Châu Đốc đạt 3,5 m (ở báo động 3). Một số nơi ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên có khả năng lên mức báo động 3, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 30/9, mực nước tại Tân Châu là 3,95 m, tại Châu Đốc là 3,4 m.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao