Thứ năm, 25/9/2003, 04:06 GMT+7

Hạn chế kinh doanh vũ trường để chống mại dâm

Trong cuộc họp sáng nay với Đoàn đại biểu Quốc Hội về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đại diện Công an TP HCM đề nghị, chỉ cho phép khách sạn từ 3 sao trở lên hoạt động vũ trường, không cấp giấy phép cho người các tỉnh, thành phố khác đến thuê nhà ở để kinh doanh; CLB khiêu vũ chỉ được phép hoạt động ở các trung tâm văn hóa quận, huyện.

Công an thành phố cho rằng, nếu thực hiện được các chính sách trên thì nạn mại dâm mới được tập trung giải quyết một cách căn bản. 

Trên thực tế, nhiều tụ điểm mại dâm chỉ tạm thời lắng dịu khi có đợt truy quét. Ví dụ tình trạng gái mại dâm hoạt động bằng xe gắn máy trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm như Lê Duẩn, Tú Xương, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, khu vực ngã tư bốn xã, Tân Cảng, Lăng Cha Cả.... ngày càng phức tạp.

Mặt khác, trên địa bàn thành phố có nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý nhà cho thuê để nuôi gái mại dâm và móc nối với khách sạn, nhà trọ phục vụ khách làng chơi. Thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt dùng nhiều hình thức ngụy trang để né lực lượng phòng chống mại dâm.

Các tụ điểm vui chơi giải trí như vũ trường, karaoke, quán bar, nhà hàng, tiệm hớt tóc thanh nữ phần lớn lợi dụng giao tiếp với khách để tiếp viên chào mời bán dâm. Đa phần các cô sử dụng điện thoại di động để hành nghề. Khi cần, khách chỉ hẹn địa điểm, "hàng" sẽ tự tìm đến hoặc qua các đối tượng trung gian... Điều này khiến cơ quan chức năng rất khó phát hiện xử lý.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân số trẻ em và gia đình quận Tân Bình, cho biết, để né tránh lực lượng chức năng, gái mại dâm liên tục chuyển địa bàn hoạt động, nhất là những huyện giáp ranh. Vì thế, họ được gọi là các "phi thiều". Quận hiện cũng chưa có biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân của tình trạng trên theo Công an thành phố là do công tác xử lý chưa nghiêm, số vụ vi phạm đưa ra truy tố còn ít, mức án nhẹ, phạt tiền không đủ sức buộc những cơ sở vi phạm phải ngưng hoạt động. Nếu đề nghị cắt giấy phép, trong thời gian chờ quyết định các đơn vị này vẫn ngang nhiên hoạt động. Thậm chí có cơ sở ngay sau khi vi phạm bị rút giấy phép lại có giấy phép mới với tên người khác. Việc tái phạm của các cô gái là do việc làm ở thành phố gặp nhiều khó khăn. Khi bị thu gom họ được học nghề nhưng khi trở về địa phương khó kiếm việc nên tiếp tục sa ngã..

Vì vậy, Công an thành phố đã đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng chống mại dâm. Từ 1/7 năm nay, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, bổ sung quy định xử lý các hoạt động liên quan đến mại dâm.

Hoàng Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao