|
||||
![]() |
||||
|
Du lịch mùa SEA Games còn quá nhiều rào cản
Chỉ hai tháng nữa là đến ngày khai mạc SEA Games 22, nhưng nhiều công ty du lịch vẫn đang "án binh bất động" do chưa được phân phối vé xem thi đấu, không được hỗ trợ quảng bá và phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm phương tiện vận chuyển. Phó giám đốc công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco) Mai Tiến Dũng cho biết: "Đến giờ, công ty vẫn chưa được phân phối vé xem các môn thi đấu. Chúng tôi không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ nữa nên đã ngừng quảng bá các tour du lịch SEA Games. Không thể mời chào, hứa hẹn khi chưa có khả năng cung cấp vé cho khách". Đây là tình trạng chung của các doanh nghiệp du lịch - vốn đang kỳ vọng vào cơ hội kinh doanh khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào 5-13/12 tới. Theo Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist Tôn Thất Hòa, với những sự kiện thể thao lớn như thế này, vé phải được bán trước 6 tháng hoặc cả năm. "Chúng tôi nhằm vào lực lượng cổ động viên, và muốn vậy thì phải có vé cho họ. Ít ra cũng là trận khai mạc, bán kết, chung kết bóng đá". Ông Hòa cho biết, công ty đã tính đến phương án mua vé chợ đen để phục vụ khách. Nhưng nếu phải làm như vậy, các tour có thể không còn lãi.
Vấn đề quảng bá cũng là mối lo lớn của các doanh nghiệp. Anh Trịnh Thế Ninh, Trưởng phòng Thị trường công ty cổ phần du lịch Việt cho biết, đơn vị hiện đang đơn thương độc mã trong việc quảng cáo du lịch nhân dịp SEA Games. Trong khi đó, công tác tuyên truyền ra bên ngoài của các cơ quan có trách nhiệm tổ chức đại hội lại quá yếu. Vì vậy, đối tác của Thái Lan, Malaysia, Indonesia của các công ty du lịch đến nay chưa có phản hồi về lượng khách đăng ký tới Việt Nam. Một nỗi lo nữa là phương tiện vận chuyển khách. Theo các doanh nghiệp du lịch, tháng 12 là thời điểm khách quốc tế vào Việt Nam rất nhiều. Các tuyến bay trong nước và quốc tế sẽ dày đặc và việc đặt vé có thể khó khăn. Các tour du lịch trong thành phố (city tour) cũng không dễ dàng bởi công ty lữ hành đang phụ thuộc nhiều vào các công ty vận chuyển. Trong khi đó, những công ty này phải ưu tiên lực lượng xe tốt nhất phục vụ quan chức, vận động viên SEA Games. Theo Tổng cục Du lịch, có 17 triệu khách ASEAN đi du lịch nội vùng mỗi năm, nhưng chỉ 270.000 người đến Việt Nam (1,6%) trong khi Malaysia thu hút được 8 triệu khách, Thái Lan là 2,3 triệu. Tổng cục phó Phạm Từ cho rằng, nếu SEA Games 22 được quảng bá tốt thì đây sẽ là cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam. "Ở các nước đăng cai SEA Games trước đây, sau mỗi kỳ đại hội số khách du lịch trong khu vực tới họ tăng 40-100%" - ông Từ nói. Việt Anh
- [Trở về]
|
||||
| MENU | ||||
Về đầu trang ![]() |
||||
|
, |