Thứ hai, 1/9/2003, 10:53 GMT+7

Tin vắn ngày 1/9

Quảng Nam khởi công thuỷ điện A Vương *Nâng cấp sân bay Liên Khương *Vỡ đường ống, thất thoát hàng nghìn mét khối nước *Từ 2006 không tiêm ngừa bệnh sở, học sinh không được vào lớp 1

Sáng 31/8, Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã khởi công xây dựng thuỷ điện A Vương tại xã Ma Coi, huyện Đông Giang, trước sự chứng kiến của đồng bào Cà Tu, huyện Đông Giang và Tây Giang. Uỷ viên Bộ Chính trị Phan Diễn và Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công. Nhà máy thuỷ điện A Vương có công suất 210 MW, tổng giá trị đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, điện lượng trung bình hàng năm đạt 807 triệu kWh.

Kỷ niệm ngày Quốc Khánh năm nay, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Cụm cảng hàng không miền Nam tổ chức khởi công xây dựng sân bay Liên Khương trên cao nguyên Lâm Đồng. Trong “Quy hoạch phát triển ngành hàng không đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”, sân bay Liên Khương là một trong những dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng được ưu tiên đầu tư. Dự án “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Liên Khương” đã có quyết định đầu tư gồm: Xây mới một đường hạ cất cánh dài 3.250 m, rộng 45 m, có các lề bảo hiểm ở hai đầu và 2 bên đường băng đạt tiêu chuẩn 4C theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO). Vốn đầu tư cho nâng cấp sân bay Liên Khương trong giai đoạn này là 350 tỷ đồng.

Lao Động

Công ty Cấp nước TP HCM đã tìm ra điểm vỡ ống cấp nước có đường kính khoảng 80 mm của tuyến ống phi 500 (cạnh dạ cầu Sài Gòn, nối trực tiếp từ đường ống chính phi 2.000 dẫn nước vào thành phố), vào lúc 11h ngày 31/8. Tuyến ống này cung cấp nước cho năm phường An Khánh, An Phú, Thủ Thiêm, Bình An, An Lợi Đông (quận 2) với trên 1.000 hộ dân sử dụng.

6 giờ sau, công việc khắc phục mới hoàn tất và công ty đã mở lại đường ống cấp nước cho các hộ dân. Theo ông Hồ Hữu Thọ, Phó giám đốc Công ty Cấp nước, nguyên nhân là do đường ống bị mục (đã sử dụng hơn 30 năm). Ước lượng nước thất thoát lên đến hàng nghìn mét khối.

Chủ nhiệm Chương trình tiêm chủng quốc gia Đỗ Sĩ Hiển cho biết, từ 2006 chương trình có kế hoạch đưa việc tiêm nhắc vắc xin sở mũi 2 vào lịch tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em. Khi đó trẻ chưa có phiếu xác nhận đã chủng ngừa vắc xin sở mũi sẽ không được vào lớp 1.

Trong 2002-2003, bằng nguồn viện trợ trị giá 14 triệu USD của Nhật Bản, Việt Nam đã tiến hành tiêm ngừa miễn phí vắc xin sở mũi 2 cho 20 triệu trẻ dưới 10 tuổi trên toàn quốc. Tuy nhiên, ông Hiển đánh giá những vụ dịch nhỏ vẫn có khả năng xảy ra ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao