Hà Nội triển khai 4 đề án hạ tầng đô thị lớn 

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội vừa trình UBND thành phố 4 dự án xây dựng hạ tầng đô thị có quy mô lớn. Đó là dự án công trình ngầm, nghĩa trang sinh thái, trung tâm văn hoá du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giảm, đường đi bộ khác cốt tại các nút giao thông trọng điểm.

Để triển khai thí điểm đề án xây dựng công trình ngầm, Tổng công ty chọn vườn hoa Hàng Đậu làm địa điểm xây dựng bãi đỗ xe ngầm và trung tâm thương mại bởi khu vực này có lưu lượng giao thông lớn, nhưng thiếu trầm trọng vị trí đỗ. Tổng diện tích xây dựng dưới vườn hoa sẽ là 11.500 m2, trong đó 3.500 m2 làm gara để xe, 8.000 m2 là dành cho việc kinh doanh, khu vệ sinh công cộng kết hợp đường bộ hành. Theo dự án, việc xây dựng mới sẽ đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội và công cộng, không phá vỡ cảnh quan của khu phố lân cận. Các dải cây xanh, thảm cỏ và vườn hoa cảnh quan hiện có của vườn hoa Hàng Đậu sẽ được bảo tồn.

Theo ông Vũ Huy Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, xây dựng công trình ngầm sẽ tiết kiệm diện tích đất đô thị, hiệu quả khai thác cao lại không phá vỡ cảnh quan chung của khu vực. Sau dự án này, nhiều khu vực có thể tính để xây dựng công trình ngầm như công viên Đống Đa, Thống Nhất, Thanh Nhàn, vườn hoa Indira Gandhi... 

Dự án nghĩa trang sinh thái sẽ được triển khai tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội với diện tích 300 ha. Trong đó, có 90 ha dành cho trồng rừng sinh thái, 180 ha dành cho mai táng, cải táng, 30 ha dành cho đường xá, bãi đỗ xe, chợ. Khi hoàn thành, các khu mộ, hài cốt trên địa bàn Hà Nội sẽ được di dời về đây, giảm tải cho các nghĩa trang như Văn Điển, Mai Dịch... Với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, nơi đây sẽ là điểm an táng và cải táng lớn nhất của thành phố trong các năm sắp tới. 

Dự án Trung tâm văn hoá du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tạo quần thể du lịch - văn hoá quy mô lớn. Các công trình như Văn Miếu, hồ Văn, bảo tàng Mỹ thuật và khu phố lân cận... được tái hiện cảnh quan, kiến trúc theo các hoạt động văn hoá đô thị cổ. Tổng thể khu vực được khôi phục, bảo tồn trên cơ sở lập lại bản sắc văn hoá du lịch, hỗ trợ cho khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng diện tích nghiên cứu của dự án từ 4 đến 5 ha, vốn đầu tư ước tính 1.000 tỷ đồng. Dưới lòng đất khu vực này, chủ đầu tư cũng xây dựng công trình ngầm như bãi đỗ xe, khu thương mại...  

Dự án đường đi bộ khác cốt (có cầu vượt hoặc đường ngầm) tại các nút giao thông trọng điểm sẽ tạo sự an toàn cho người đi bộ, góp phần hạn chế ách tắc giao thông. Những giao lộ có thể nằm trong dự án là Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền, Bạch Mai - Trần Khát Chân, Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến, ngã tư Chợ Mơ, ngã tư Chùa Bộc...

Nút Kim Liên - Đại Cồ Việt được Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội chọn để lập dự án thí điểm. Chủ đầu tư đang nghiên cứu để lựa chọn phương án xây cầu vượt hoặc làm đường ngầm.

Đoàn Loan

 
MENU
Về đầu trang

,