Thứ ba, 19/8/2003, 10:07 GMT+7

Hàng trăm người phản ứng với tình trạng ô nhiễm

Cosevco 19 ngày đêm nhả khói bụi ra môi trường.

Sáng 18/8, hơn 250 hộ dân thôn Phú Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đồng loạt kéo đến Nhà máy ximăng Cosevco 19 (thuộc Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco I), yêu cầu đơn vị này phải tạm đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường.

Tại các thôn Phú Sơn Nam, Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang và một phần xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, người dân luôn phải chung sống với cảnh bụi khói mù trời 24/24 giờ từ nhà máy thải ra. Tất cả phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn của người dân luôn bị phủ một lớp dày bụi trắng. "Cách 5 m là không nhìn rõ mặt nhau, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao", anh Trương, một người dân cho biết.

Cosevco 19 vốn là Nhà máy ximăng Hòa Khương - thuộc Sở Xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng (trước đây), ra đời từ đầu thập niên 90. Đến năm 1999, nhà máy phải giải thể vì thua lỗ nặng. Trước tình hình đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao nhà máy cho Tổng công ty Ximăng Việt Nam. Năm 2000, đơn vị này giao lại cho Tổng công ty Xây dựng Miền Trung và được bàn giao tiếp cho Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco I. Vẫn cơ sở vật chất, thiết bị lạc hậu đó, Cosevco 19 nhận nhiệm vụ sản xuất 82.000 tấn xi măng/năm, làm từ A đến Z. Chính vì thế lượng khói bụi thải ra đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây.

Ông Lê Quang Nguyên - Giám đốc Cosevco 19 - thừa nhận, mỗi ngày, nhà máy thải ra ít nhất 1 tấn bụi theo khói, bán kính ảnh hưởng 1 km. Mức độ ô nhiễm quá cao so với tiêu chuẩn cho phép, nhưng nhà máy đành chịu bởi thiết bị, công nghệ khi tiếp nhận quá lạc hậu, trong khi đơn vị chủ quản chưa có đầu tư cải tạo. "Chúng tôi thật sự lúng túng vì nếu đóng cửa thì 300 công nhân viên chức sẽ mất việc, cấp trên cũng chưa có ý kiến. Song cứ cho nhà máy hoạt động thì quả thật người dân không thể chịu nổi", ông Nguyên nói.

Ông Nguyên cho biết sắp tới sẽ cử cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm tại Nhà máy ximăng lò đứng Quảng Trị, lập đề án, dự toán, tìm nguồn kinh phí... để mày mò khắc phục, phấn đấu đến tháng 9 lượng bụi thải ra còn 3 tạ/ngày. Trước mắt, Nhà máy vẫn phải hoạt động vì sự sống còn của 300 cán bộ công nhân.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao