Quá tải tại các điểm xem kết quả thi đại học
 |
| Điểm truy cập Internet trên đường Đồng Tâm, Hà Nội, kín chỗ. Ảnh: Anh Tuấn |
Dù trời mưa to, nhưng chiều qua sân các trường ĐH đông nghẹt thí sinh xem điểm thi. Các quán Internet cũng trong tình trạng tương tự, lượng khách truy cập tăng đột biến. Một số cửa hàng đã phải treo biển "không còn máy".
Ông Nguyễn Tuấn Dũng, chủ quán Internet đường Lương Thế Vinh, Hà Nội, cho VnExpress biết: "Tối nay, mới vài trường đưa kết quả thi lên mạng, nhưng có tới hơn 50 học sinh đến xem". Còn theo anh Cường, chủ quán Internet số 24 Lê Thanh Nghị, thì: "Chưa bao giờ cửa hàng đông khách như vậy, chủ yếu là các em đến xem kết quả thi". Tại đây, mỗi máy vi tính luôn có cả nhóm học sinh vây quanh. Nguyễn Văn Tuấn, phố Đại Cồ Việt, cho biết: "Em thi ĐH Công đoàn nhưng chưa có điểm, em đang vào mạng http://vnexpress.net để xem điểm hộ người bạn thi ĐH Ngoại thương TP HCM". Nhiều thí sinh còn ngồi máy hàng giờ hoặc mấy tiếng lại ra quán net một lần để chờ điểm thi.
Tại TP HCM, các quán Internet trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai… không còn chỗ để xe. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, biên tập viên Công ty Tin học bưu điện TP HCM (Netsoft), cho biết: "Chỉ trong 2 ngày đã có tới 160.000 lượt người truy cập mạng http://kqthidaihoc.netcenter-vn.net, tăng 5-6 lần so với năm ngoái. Thí sinh xem đông nhất vào khoảng 9-11h sáng và 3-5h chiều".
 |
| Chợ kết quả thi ĐH trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM. Ảnh: Hoàng Thảo |
Ăn theo mùa thi ĐH là đội quân bán kết quả thi được photocopy từ báo. Tại khu vực ĐH Khoa học tự nhiên và Sư phạm (TP HCM) luôn có hơn 30 sinh viên bán "ấn phẩm" này. Thu Hạnh, sinh viên ĐH Ngoại thương, cho biết: "Giá mỗi tờ kết quả thi là 3.000 đồng. Từ sáng đến giờ đã bán hết hơn 100 tờ. Em vừa photocopy thêm 50 bản nữa để bán tiếp".
Dựa trên kết quả công bố của một số trường, năm nay số thí sinh khu vực 2 trúng tuyển cao hơn nhiều so với thí sinh khu vực 3. ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội có 2.758 thí sinh trúng tuyển thuộc khu vực 2, gấp gần 4 lần số thí sinh trúng tuyển thuộc khu vực 3.
Để tránh việc trúng tuyển ảo ở nguyện vọng (NV) 2, phần lớn các trường đều chọn phương án "an toàn": tuyển gần 100% nguyện vọng (NV) 1, dành rất ít chỉ tiêu cho NV2. Để thực hiện phương án này, điểm xét tuyển NV1 thường cao hơn NV2 tới 3 điểm (ví dụ: ĐH Luật Hà Nội khối A NV1: 16,5 điểm, NV2: 19,5 điểm). Do vậy, những thí sinh trượt NV1 mặc dù điểm cao, nhưng rất ít cơ hội trúng tuyển NV2. Vũ Xuân Thắng, Hà Nội, cho biết: "Em được 19 điểm đăng ký NV1 Kinh tế quốc dân (điểm chuẩn 20,5), nhưng NV2 Luật Hà Nội yêu cầu tới 19,5, nên trượt cả hai trường. Bạn em chỉ được 17 điểm nhưng đăng ký NV1 ĐH Luật Hà Nội nên vẫn đỗ". Theo Vụ trưởng ĐH Bành Tiến Long, nhiều thí sinh do lựa chọn NV hợp lý nên dù học lực trung bình cũng đã đỗ ĐH. Trong khi một số em có điểm cao hơn nhưng vẫn trượt.
| Ngoài dịch vụ xem điểm qua mạng, thí sinh có thể xem điểm qua điện thoại. Tại TP HCM bấm số 108600 để biết điểm của hơn 20 ĐH, CĐ, THCN phía Nam. Tại Hà Nội, thí sinh có thể gọi số 8015555 của Bưu điện thành phố. Đến 10h tối qua, đã có điểm thi của 11 ĐH, CĐ phía Bắc. |
Bộ GD&ĐT có chủ trương công khai đáp án và kết quả tuyển sinh cho thí sinh, song một số trường hiện vẫn chưa thông báo điểm. Tại Hà Nội đến chiều qua chỉ có ĐH Xây dựng, Kinh tế quốc dân dán bảng điểm tại trường. Việc công bố điểm chậm tạo tâm lý căng thẳng cho phụ huynh và thí sinh. Nguyễn Văn Dũng, thí sinh thi ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Hôm nay, em đến trường 3 lần nhưng đều nhận được câu trả lời là: chưa có điểm. Trong khi, một số bạn đã biết điểm do nhờ người quen trong trường xem hộ. Em rất lo lắng không biết kết quả thi thế nào". Bác Nguyễn Văn Quý, bảo vệ ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, cũng cho biết, trong buổi sáng có hơn 100 phụ huynh, học sinh đến chờ xem kết quả thi. Nhiều trường chỉ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trên báo nhưng chưa thông báo kết quả của từng thí sinh tại trường. Một cán bộ ĐH Kinh tế TP HCM giải thích: “Số lượng thí sinh dự thi quá đông, chúng tôi không đủ bảng để... dán kết quả thi của từng em”.
Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2003, ngày 19/8 là thời hạn cuối các trường phải công bố điểm cho thí sinh.
Việt Anh - Hoàng Thảo