Thứ sáu, 8/8/2003, 03:41 GMT+7

TP HCM: Chỉ có 24 cơ sở sản xuất ô nhiễm nặng di dời

Sáng nay, Sở Công nghiệp thành phố cho biết đến đầu tháng 8 này mới chỉ có 24 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng di dời trong tổng số 260 cơ sở buộc phải rời “đô”. Trong khi đó, kế hoạch năm 2003 là di dời 93 cơ sở ô nhiễm nặng vào các khu công nghiệp và phụ cận.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên vẫn là thiếu địa điểm và vốn. Theo nhiều doanh nghiệp, để được vào khu công nghiệp cũng không phải dễ vì vướng rất nhiều điều kiện, đặc biệt là giá thuê. Các cơ sở sản xuất nhỏ chẳng thể nào đáp ứng được vì “diện tích tối thiểu thuê đất phải trên 1.000 m2”. Mặt khác, theo quyết định 78 của thành phố thì 14 ngành nghề không được đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu dân cư tập trung, nhưng việc xác định khái niệm “khu dân cư tập trung” ở các quận, huyện rất khó.

Một cán bộ của Tổ di dời Sở công nghiệp cho VnExpress biết, thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp đã phải ngưng hoạt động hoặc chuyển đối ngành nghề. Nguyên nhân là số đơn vị này gây ô nhiễm rất nặng, dân ca thán nhiều khiến địa phương buộc ngưng hoạt động hoặc bản thân họ không có điều kiện di dời.

Chậm trễ trong công tác giải quyết chính sách ưu đãi, cũng khiến các doanh nghiệp nấn ná chưa chịu đi. Ban chỉ đạo di dời cho biết, mặc dù đã chuyển hồ sơ của một số cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phân cấp cho quận, huyện có vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa trường hợp nào được giải quyết. Chẳng hạn như hồ sơ của công ty TNHH Nam Long, cơ sở nhôm gia dụng Lê Thị Kim, cơ sở Lan Anh đã được chuyển về quận 6, cơ sở ống nhựa Thành Phát chuyển cho quận Tân Bình…

Hoàng Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao