Thứ năm, 7/8/2003, 09:02 GMT+7

29 đơn vị xây dựng trái phép ở KCN Tân Phú Trung

Tổng diện tích đất các doanh nghiệp này chiếm dụng lên đến gần 100 ha ở khu công nghiệp Tân Phú Trung (thuộc Củ Chi, TP HCM). Ngoài việc xây dựng, đầu tư trái phép, các cơ sở này còn tổ chức sản xuất, làm ô nhiễm và gây nhiều khó khăn cho việc quy hoạch, triển khai xây dựng.

Khu công nghiệp Tân Phú Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1996, với diện tích 525 ha. Vùng đất mà 29 doanh nghiệp xây dựng nằm dọc theo kênh Thầy Cai về phía khu An Hạ. Ông Trần Hữu Thái, Phó tổng giám đốc Quỹ phát triển đô thị, cho biết, việc các doanh nghiệp mua bán, sang nhượng ở đây để xây dựng đều là trái phép, thậm chí lấn chiếm đất công. Do việc đầu tư dây chuyền kỹ thuật, dây chuyền xử lý chất thải không đạt yêu cầu, các cơ sở sản xuất đã gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đối với nguồn nước, không khí.

Mặc dù vậy, UBND thành phố vẫn chủ trương triển khai nơi đây thành khu công nghiệp tập trung. Do đó, thành phố đã đồng ý cho các doanh nghiệp này được vay đầu tư giảm thiểu ô nhiễm. Hiện có 6 cơ sở được xét thủ tục vay 500-800 triệu đồng mỗi đơn vị, lãi suất 0%. Số doanh nghiệp còn lại do nhà xưởng, cơ sở không có giấy phép đầu tư, xây dựng, nên không thể thế chấp vay tiền.

UBND TP HCM cũng đã giao cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị và Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) làm chủ đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp. Các đơn vị Sở địa chính - Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường) sẽ thực hiện thủ tục thu hồi, giao đất; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định quy hoạch và đề xuất chọn phương án đầu tư. Khu công nghiệp sẽ ưu tiên tiếp nhận các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, hệ thống xử lý chất thải hiệu quả.

Đặng Vỹ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao