Thứ tư, 6/8/2003, 10:02 GMT+7

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nhiều nơi

Liên tục trong 4 ngày (1-4/8), tại tỉnh Đồng Nai đã có mưa vừa đến mưa rất to, gây lũ quét ở nhiều nơi thuộc các huyện Xuân Lộc, Long Khánh và Long Thành. Đặc biệt, trên suối Tam Bung, lũ quét lớn làm vỡ đập trữ nước ở huyện miền núi Xuân Lộc.

Nhiều khu vực ở thành phố Biên Hoà bị ngập lụt gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Trên thượng nguồn sông Đồng Nai ở Tà Lài, mức nước đã trên báo động 1. Thiệt hại đang được thống kê.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Đồng Nai, lượng nước mưa trong 4 ngày qua lớn hơn tổng lượng mưa trung bình của tháng 5 - tháng bắt đầu mùa mưa ở Nam Bộ.

Từ chiều tối 2/8 đến rạng sáng 4/8, ở tỉnh Cà Mau có nhiều đợt mưa to kèm theo gió lốc lớn làm chìm 9 tàu đánh cá của ngư dân đang khai thác trên biển. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau và huyện Trần Văn Thời đã tích cực ứng cứu người và phương tiện bị nạn, kịp thời cứu được 56 người, kéo được một tàu vào cửa sông Đốc. Hiện còn một người bị mất tích. Gió lốc đã làm sập hoàn toàn 10 căn nhà, tốc mái 9 căn nhà dân ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời và xã Khánh An, huyện U Minh.

Trụ sở và nhà ở tập thể của UBDN xã Việt Khái, huyện Cái Nước cũng bị tốc mái 10 căn. Một số diện tích đầm nuôi tôm, lúa và hoa màu bị ngập nước, mức độ thiệt hại chưa xác định được.

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Long An, hôm qua, nước lũ bắt đầu đổ về vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh với cường suất 1-2 cm/ngày đêm. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu ngày 4/8 là 2,07 m, thấp hơn cùng kỳ năm 2002 là 1,14 m.

Riêng tại trạm Mộc Hoá (Long An), nước còn dao động theo triều. Theo dự báo năm nay, các hiện tượng lũ lụt, mưa bão, triều cường, dông lốc có khả năng xảy ra đột biến và gây thiệt hại lớn. Đến ngày 5/8, các huyện vùng Đồng Tháp Mười đã thu hoạch khoảng 86.203 ha lúa hè thu, đạt 72% kế hoạch.

(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao