Thứ tư, 6/8/2003, 03:27 GMT+7

Thi công đường ống cấp nước gây hỏng đường Xuyên Á

Đường xuyên Á, đoạn đi qua quận 12.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), mặt bằng thi công tuyến cấp nước rất phức tạp. Nhà thầu đã không khảo sát kỹ các công trình lân cận để đưa ra biện pháp thi công hợp lý đối với những vị trí nền đất yếu. Các đơn vị cũng chưa có biện pháp gia cố thành mương, đào đúng yêu cầu kỹ thuật...

Việc lắp đặt tuyến ống nước quá gần mặt đường xuyên Á (cách vai đường 1,5 m), đồng thời chỉ trong mặt bằng hành lang 2 m lại xây dựng hệ thống thoát nước dọc, cáp bưu điện, hệ thống điện, đã gây lún nứt nền đường. Thiếu mặt bằng thi công, địa chất khu vực yếu và phức tạp, cộng thêm việc xử lý đất yếu bằng nền cát kết hợp vải kỹ thuật đã bị phá vỡ khi các đơn vị thi công đào mương, đặt ống nước, khiến con đường bị sạt lở nhiều nơi. Ngoài ra, các đơn vị thi công và kỹ thuật cũng đã không phối hợp tốt với nhau do thuộc các dự án có nguồn vốn và chủ đầu tư khác nhau.

Ban Quản lý dự án cũng cho rằng, công trình hư hỏng còn vì công tác triển khai xây dựng quá chậm so với quyết định phê duyệt đầu tư và tiến độ thi công dự án. Từ hồ sơ thiết kế chậm 3 tháng, thẩm duyệt thiết kế mất 30 ngày cho đến công tác chỉ định thầu mất tới tận 3 tháng. Như vậy từ khi thiết kế được phê duyệt đến khi triển khai thi công mất tới 4 tháng (từ tháng 11/2002 đến 3/2003). Trong khi đó theo thoả thuận và phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND TP HCM thì đến ngày 20/9/2002 hệ thống cấp nước phải được triển khai.

Đối với việc chồng chéo giữa các công trình, trong buổi họp mới đây tại Sở GTCC, ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Sở đã thẳng thắn yêu cầu các đơn vị thi công phải có thông báo cho nhau mỗi khi có kế hoạch hoặc dự án liên quan đến đào đường. Ông Dũng khẳng định: "Nếu ngành nào không thông tin cho các bên liên quan mà cứ đào một mình thì Sở GTCC sẽ không cấp giấy phép".

C.M.T

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao