Thứ sáu, 8/8/2003, 04:26 GMT+7

Dùng bờ kè tự nhiên để chống sạt lở sông Sài Gòn

Vết lở tại biệt thự Lý Hoàng.

Theo Phó giáo sư Lê Mạnh Hùng, Trung tâm chỉnh trị sông và phòng chống bão lụt - Viện khoa học Thuỷ lợi miền Nam, có thể sử dụng các biện pháp đơn giản như dùng bờ kè tự nhiên để chống xói lở tạm thời mà không ảnh hưởng đến các giải pháp chỉnh trị lâu dài.

Những ngôi nhà như kho tang vật của công an quận Bình Thạnh được xây dựng trên hệ thống dầm, đặt trên cọc khá kiên cố vẫn bị dòng chảy khoét sâu vào trong. Nếu gặp mưa lớn, triều rút, sóng lớn... thì ngôi nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, trước mắt có thể dùng giải pháp phi công trình, sơ tán toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh thiệt hại cả về người lẫn của.

Ông Hùng cho rằng có thể giảm bớt tác động của sóng do tàu thuyền gây ra ở bất kỳ đoạn sông nào bằng cách giữ bèo, thả rong rào, cành cây buộc lại với nhau..., cũng có thể dùng vỉ, phên tre, phên cừ tràm chặn sát mái bờ. Ngoài ra còn một biện pháp hiệu quả khá cao, đó là dùng cừ nhựa đóng ken sát nhau, có tác dụng chống sóng tốt và đảm bảo cả về mặt mỹ quan. Đối với việc chống xói sâu của dòng chảy vào các bờ lõm, khúc sông cong, cần tạo một mái dốc ổn định và hoàn toàn có thể dùng các bao cát.

Không chỉ lấn chiếm, người dân còn chặt phá các loại cây có khả năng chắn sóng.

Kỹ sư Nguyễn Thành Nhân, Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường, cho rằng có thể dùng cừ PVC để kè bờ bảo vệ Thanh Đa. Bởi cừ PVC sẽ đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và tiết kiệm không gian do được đóng thẳng xuống sông. Để giữ được tính ổn định, hàng cừ có thể được neo vào hệ thống cọc phía sau hoặc tăng cường bằng một hàng cọc phía trước tùy theo thực tế. Do được làm từ nhựa, tấm cừ rất nhẹ, tiết diện không lớn, mặt cừ trơn nên thi công tương đối đơn giản. Hơn nữa, nó cũng có khả năng chịu tác động hoá học của tự nhiên.

Các nhà khoa học đã đánh giá rất cao khả năng ứng dụng này đối với bán đảo Thanh Đa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, xử lý sự cố Thanh Đa chỉ là một phần, điều quan trọng là là phải tạo tính ổn định cho cả hệ thống sông rạch của TP HCM. Tiến sỹ Lê Thành Bảo Đức, Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão cho biết: "Mạng lưới sông ngòi tại TP HCM rất phức tạp, sạt lở là không tránh khỏi nên vấn đề đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp cần được xem xét từ nhiều góc độ. Cần có sự đồng bộ giữa những giải pháp trước mắt và lâu dài, đáp ứng đúng những yêu cầu thực tiễn của quy hoạch phát triển của các khu vực ven sông lớn".

C.M.T

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao