Thứ hai, 28/7/2003, 09:53 GMT+7

Hàng nghìn người dân Thừa Thiên - Huế thiếu nước sạch

Một hộ dân xã Phong An đã góp tiền đưa nước sạch về nhà.

Tại xã Phong An, huyện Phong Điền, hàng nghìn người dân đang thiếu nước sinh hoạt, phải dùng nước nhiễm phèn. Dự án cấp nước sạch cho xã đã có từ cuối năm 2002, nhưng đến nay chưa triển khai được vì thiếu kinh phí.

Theo báo cáo của UBND xã Phong An, toàn xã gần 2.250 hộ dân thì có đến 500 hộ với 11.500 nhân khẩu của các thôn Vĩnh Hưng, Phường Hóp, Đồng Lâm phải uống nước giếng bị nhiễm phèn hàng chục năm nay. Chưa có công trình nghiên cứu nào về tác hại của nước nhiễm phèn đối với con người, nhưng với lợn thì có thể nhìn thấy rõ. Lợn nuôi ở vùng này thịt thường mỡ và giòn hơn, nên khi bán thường bị chê, ép giá.

Ngoài 3 thôn trên, xã Phong An còn có một khu định cư mới với 23 hộ dân ở ven sông Bồ được di dời lên từ sau lũ năm 1999, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nước sinh hoạt. Ông Lê Văn Đoạn, 63 tuổi, nói: "Đã hơn 4 năm nay, cả nhà tôi 6 người ngày nào cũng ra sông Bồ tắm giặt. Nước để uống, nấu nướng thì phải đi gánh từ thôn bên cạnh. Mấy ngày nay, vì nắng nóng kéo dài nên các giếng nước gần khu định cư đều khô hạn".

Dự án cấp nước máy cho Phong An đã có từ cuối năm 2002, các đường ống dẫn nước chính đã hoàn thành, chỉ còn việc kéo vào các thôn, nhưng từ đó đến nay vẫn không thực hiện được. Ông Hoàng Như Ý - Chủ tịch UBND xã Phong An - cho biết mới có 89 hộ (khoảng 4% hộ dân) được dùng nước sạch. Nguyên nhân là muốn đưa nước máy vào tận nhà cho những hộ dân ở gần đường thì phải tốn khoảng 1-1,2 triệu đồng/hộ, trong khi đó bà con không có tiền. Mặt khác, việc kéo đường ống dẫn nước vào 2 thôn Đông An và Đồng Lâm phải bắc qua quốc lộ 1A, bởi hai thôn nằm ở phía tây quốc lộ, trong khi đó đường ống nước chính đang nằm ở phía đông. Đây là một khó khăn lớn đối với xã.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao