Thứ sáu, 11/7/2003, 05:46 GMT+7

Lượng hồ sơ xét tuyển giáo viên ở TP HCM tăng cao

Năm học mới
Các cựu sinh viên sư phạm đang xem thông báo xét tuyển.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT ra thông báo xét tuyển giáo viên năm học 2003-2004, chỉ trong ngày 2 ngày đã có trên 3.000 hồ sơ được bán ra so với chỉ tiêu 1.800. Đây phần lớn là hồ sơ của những người ra trường được 2-3 năm, nhưng chưa vượt qua ngưỡng xét tuyển của lần trước.

Cầm bộ hồ sơ vừa mua xong, chị Phương Khanh nhà ở Bình Chánh, cho biết từng không qua được 2 lần xét tuyển ngành Văn - Tiếng Việt. Nản chí, chị đành chấp nhận làm công nhân may cho một công ty gần nhà. Năm nay chị cũng không chắc đỗ vì bằng tốt nghiệp chỉ đạt trung bình khá. Chị Dương Thị Tuyết Hạnh (Gò Vấp) lại tràn trề hy vọng do có kinh nghiệm 10 năm dạy Vật lý ở một trường bán công. Chị mới nhập được hộ khẩu thành phố nên nhanh chóng làm hồ sơ xét tuyển.

Một thanh niên (xin giấu tên) cho hay đã ra trường 3 năm và sống bằng nguồn dạy kèm thu nhập khoảng 1,2 triệu đồng/tháng. Anh khẳng định nếu Sở phân chỗ dạy quá xa, mất cả giờ đi xe thì “thà dạy kèm như lâu nay còn hơn”. Đây cũng là hiện tượng phổ biến trong nhiều năm. Có giáo sinh được phân về Chủ Chi, Cần Giờ…, nhưng lại chê do quá xa, phải đi lại vất vả.

Bà Ngô Ngọc Dung, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, cho biết Sở không tiếp nhận lại những trường hợp bỏ nhiệm sở. Trước thực trạng cung vượt cầu, dẫn đến tình trạng dôi dư rất nhiều cử nhân sư phạm, bà Dung khẳng định: "Sở đang điều chỉnh dần dần chỉ tiêu tuyển sinh của trường CĐ Sư phạm thành phố, nhất là đối với ngành Tiểu học. Tuy nhiên, trong khi giáo viên ngành Anh văn đang dư thừa thì lại có tình trạng thiếu nguồn giáo viên các môn Nhạc, Hoạ, Thể dục. Năm ngoái, Sở chỉ tiếp nhận khoảng 30 giáo viên môn tiếng Anh".

Hoàng Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao