Thứ sáu, 11/7/2003, 07:32 GMT+7

Còn quá nhiều gian lận trong thi cử

Thí sinh tập trung làm bài thi. Ảnh: Anh Tuấn

Đó là đánh giá của Thứ trưởng GD&ĐT Trần Văn Nhung tại cuộc họp tổng kết hai đợt thi ĐH 2003, tổ chức chiều 10/7, tại Hà Nội. Gần 4.000 thí sinh đã bị xử lý kỷ luật, tăng 37% so với năm ngoái. Trong đó, 3.340 trường hợp bị đình chỉ thi, phát hiện 10 người thi hộ, thi kèm. Có 8 cán bộ bị đình chỉ trông thi.

ĐH Tây Bắc có số thí sinh bị đình chỉ cao nhất với 282 trường hợp. ĐH Quốc gia Hà Nội khối C có 279 thí sinh, ĐH Luật Hà Nội có 271. Riêng kỳ thi tuyển sinh đợt 2 có 2.658 thí sinh bị đình chỉ. ĐH Thể dục thể thao 1 phát hiện một trường hợp thi hộ. Thứ trưởng Trần Văn Nhung cho rằng số thí sinh bị đình chỉ và thi hộ bị phát hiện vẫn chưa phản ánh đúng thực tế, nhiều hội đồng thi đã bị động trước những thủ đoạn gian lận tinh vi. "Nếu có sự phối hợp tốt hơn trong việc xác định những hồ sơ nghi vấn có thể phát hiện thêm nhiều trường hợp thi hộ, thi kèm", ông Nhung nói.

So sánh với kỳ tuyển sinh ĐH năm 2002, Phó thanh tra Bộ GD&ĐT Trần Bá Giao nhận xét: "Số thí sinh mang tài liệu và phương tiện thông tin vào phòng thi năm nay còn nhiều. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các trường hợp thi hộ, thi kèm, làm hồ sơ giả và việc giám thị tiếp tay cho thí sinh vi phạm quy chế".

Theo đánh giá của nhiều thí sinh và giáo viên, đề thi năm nay nằm trong chương trình, không quá dài, quá khó, nhưng vẫn có khả năng phân loại tốt. Vụ phó Vụ ĐH Hoàng Minh Luật cho biết: "Đề thi ra theo hướng bám sát chương trình sách giáo khoa và được tổng hợp từ nhiều đề khác nhau, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên". Theo ông Luật đề thi năm nay ngoài việc phân loại tốt thí sinh còn có tác dụng điều chỉnh cách dạy tại các trường phổ thông. Về dư luận cho rằng đáp án môn Vật lý khối A có sai sót, Thứ trưởng Trần Văn Nhung khẳng định: "Đáp án của Bộ là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu ý các trường chấm thi theo hướng có lợi nhất cho thí sinh. Bộ cũng sẽ tổ chức một buổi trao đổi giữa ban ra đề thi và những ý kiến phản biện".

Trong thời gian diễn ra hai đợt thi, tại các thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông, không có thí sinh đến thi muộn do tắc đường. Việc hình thành các cụm thi ở Vinh, Cần Thơ và đặc biệt là cụm thi mới ở Quy Nhơn đã làm giảm lượng thí sinh dự thi tại Hà Nội và TP HCM khoảng 20%. An ninh tại các điểm thi tương đối tốt. Tuy nhiên, tại ĐH Nông Lâm TP HCM, lợi dụng tình hình thi cử căng thẳng, kẻ gian đã lẻn vào ký túc xá trường để “chôm” đồ. Người này đã bị bắt quả tang khi đang lấy 140.000 đồng và 10 đôla của sinh viên. Bảo vệ đã giao kẻ gian cho cơ quan công an xử lý. Tại Hà Nội, ngành công an đã triển khai mạnh việc chấn chỉnh các trung tâm luyện thi và in bán phao.

Số thí sinh dự thi:
Đợt 1: 466.404, chiếm 81,1% số ĐKDT.
Đợt 2: 477.003, chiếm 79,6% số ĐKDT.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung chỉ đạo các trường ĐH chấm thi đúng quy chế, đúng thời hạn và tổ chức xét tuyển nguyện vọng. Thứ trưởng Trần Văn Nhung cho biết, năm nay các trường sẽ chủ động chấm thi và xét tuyển nguyện vọng. Khác với năm ngoái, những thí sinh trúng tuyển cả hai nguyện vọng có thể lựa chọn theo ý mình. Ông Đinh Hữu Dung, Hiệu phó ĐH Y Hà Nội, nói: “Chủ trương này có thể khiến một số trường bị động trong việc xét tuyển, nhất là những trường ở tốp giữa. Nguyên nhân là thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 có thể sẽ chọn trường theo nguyện vọng 2". Bà Nguyễn Thị Quy, Trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại thương Hà Nội, cũng cho rằng, việc xét tuyển theo nguyện vọng năm nay không chặt chẽ và các trường khó xử lý đối với trường hợp lấy nguyện vọng 2. Theo bà Quy, Bộ nên hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xét tuyển nguyện vọng. ĐH Ngoại thương cũng cho biết nhiều khả năng sẽ xét tuyển 100% nguyện vọng 1.

Việt Anh - Hoàng Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao