Thứ tư, 9/7/2003, 05:40 GMT+7

Cưỡng chế nhà xây trái phép ở xã Long Biên

Dân ngăn cản việc phá dỡ
Người dân ngăn cản việc phá dỡ. Ảnh: Anh Tuấn

Sáng nay, thanh tra xây dựng, công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, tổ chức phá dỡ 36 căn nhà xây trái phép trên đất canh tác tại xã Long Biên. Những hộ dân này phản ứng quyết liệt và có nhiều hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Hàng trăm người dân ùa vào khu vực giải toả, cản trở công việc của lực lượng quản lý trật tự xây dựng. Một số người đứng bên ngoài la hét phản đối và ném gạch đá vào lực lượng này. Xung đột xảy ra khiến một cán bộ xã Long Biên và 3 người dân bị thương nhẹ. Nhiều người xông lên chặn trước máy ủi. Số khác thì bám trụ trong nhà, thách thức lực lượng giải toả. Cơ quan chức năng phải rất vất vả mới kéo được họ ra khỏi nhà để phá dỡ. 

36 hộ dân này nằm trên gần 10.000 m2 đất nông nghiệp ở thôn Tư Đình, xã Long Biên, huyện Gia Lâm. Họ đã được Ủy ban nhân dân xã giao đất canh tác từ nhiều năm. Cuối năm 2002, các hộ này tự ý phá cây trồng, tiến hành xây bao quanh diện tích canh tác thành từng lô nhỏ và xây dựng nhà ở. Phần lớn là xây nhà tạm, có hộ đã lập xưởng sản xuất.

Theo các hộ dân thì nhà tập thể 4 tầng của xưởng A38 mới xây dựng bên cạnh thôn đã lấp dòng chảy vào khu vực này, khiến người dân không đủ nước trồng trọt. Do đó, họ phải xây dựng nhà ở. Còn bà Nguyễn Thị Đào, thôn Tư Bình, xã Long Biên - một chủ hộ vi phạm - viện lý do gia đình khó khăn về chỗ ở mà không được xã giao thêm đất theo diện "giãn dân", nên gia đình phải chuyển đổi đất canh tác để làm nhà ở.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thiệu Sơn, Chánh thanh tra xây dựng huyện Gia Lâm, cho biết nguyên nhân chính là cơn sốt đất trên địa bàn huyện Gia Lâm. Người dân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở trái phép hoặc mua bán trao tay. Chính quyền địa phương phát hiện song chưa giải quyết dứt điểm những trường hợp sai phạm này, dẫn đến khó khăn cho công tác xử lý.

Đoàn Loan

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao