Thứ bảy, 7/6/2003, 08:36 GMT+7

Cào cào ăn trụi 1,5 km tre chắn sóng ở Ninh Bình

Chỉ trong mấy ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, cào cào cắn phá trụi lá từ gốc đến ngọn tre chắn sóng bảo vệ đoạn đê hữu sông Đáy (từ Km 41+400 đến Km 43) thuộc địa bàn xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh.

Cào cào bám dày đặc trên cành tre với mật độ hàng nghìn con/cụm. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, chúng bám vào cành dưới thấp, chiều mát thì "tấn công" lên ngọn tre để cắn lá.

Ngay sau khi phát hiện ra nạn dịch trên, Phòng Nông nghiệp huyện Yên Khánh phối hợp với trạm bảo vệ thực vật phun thuốc trừ cào cào bằng hóa chất Cyclodan 35EC và 5 EC với liều lượng cao pha cùng đường ăn, phun dày gấp 4-5 lần so với phun lúa. 

Đường ăn có tác dụng làm dính cánh lụa của cào cào, khiến chúng không di chuyển được đến các vùng khác để cắn phá. Sau khi phun, cào cào chết hàng loạt ngay tại chỗ và thuốc vẫn có tác dụng trong vài ba ngày. Tuy nhiên, cào cào vẫn phát triển với tốc độ nhanh vì thế hệ bố mẹ bị tiêu diệt thì thế hệ con đã kịp trưởng thành.

Huyện Yên Khánh và toàn tỉnh Ninh Bình đang đứng trước nguy cơ dịch cào cào lan rộng, đe dọa lúa và hoa màu sau khi đã phá trụi rặng tre chắn sóng.

Toàn huyện Yên Khánh có khoảng 32 km tre chắn sóng, trong đó có 7 km do xã Khánh Tiên quản lý. Các khóm tre được trồng từ năm 1997 đến nay đã phát triển xanh tốt.  

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao