Thứ năm, 22/5/2003, 10:41 GMT+7

Chương trình mở cửa Đại Nội Huế về đêm thu hút du khách

Lồng đền Huế - nét mới nhất trong hệ thống ánh sáng của Đại Nội.
Lồng đèn Huế - nét mới nhất trong hệ thống ánh sáng của Đại Nội.

Bắt đầu từ rằm tháng 4 (15/5), Đại Nội Huế mở cửa tham quan miễn phí và tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Ngay đêm đầu tiên khu trung tâm cố đô này đã thu hút khoảng 5.000 du khách. Phần lớn người dân Huế và khách tham quan đều thấy thích thú với chương trình này.

Khi biết tin Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa đón khách ban đêm nhiều người đã liên tưởng đến một "trò chơi ánh sáng", kiểu như đã làm ở cầu Trường Tiền hồi Festival. Nhưng thực tế vẫn chỉ là những ngọn đèn chiếu sáng ở trước và khoảng sân sau Ngọ Môn, chỉ thêm vào những cây đèn lồng Huế bài trí dọc hai bên sân điện Thái Hoà - nơi dùng làm sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

Cụ Mai Toàn, 67 tuổi, người dân ở thành phố Huế nói: "Vô được Đại Nội ban đêm như ri là vui lắm rồi. Tui là người Huế mà thấy cái chi trong ni cũng lạ. Vui hơn nữa là được xem tuồng, xem hát". Với một chương trình biểu diễn nghệ thuật phong phú, xen kẽ giữa âm nhạc cung đình, tuồng và các điệu múa, ca Huế, các ca khúc về Huế, ca ngợi Đảng, Bác Hồ...do các diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật cung đình và Đoàn Ca kịch Huế biểu diễn, đã có một sức hút khá mạnh mẽ với công chúng. Bà Nguyễn Thị Cháu, 72 tuổi, ở đường Phan Chu Trinh (Huế), đã hai đêm liền đến Đại Nội để xem biểu diễn. Bà nói: "Ở nhà thỉnh thoảng cũng nghe được ca Huế trên tivi, nhưng tới đây không khí vui hơn, vui như hội".

Paula, một du khách đến từ Anh, nhìn nhận: "Dù Việt Nam đã ngăn chặn thành công dịch SARS, nhưng nhiều người bạn của tôi vẫn ngại chưa dám đến Huế. Tôi đã viết mail cho họ, kể với họ rất nhiều về ban đêm ở đây. Tôi rất thích không khí như thế này, nhưng, giá mà các bạn tổ chức rộng ra ở nhiều điểm và làm chuyên nghiệp hơn...".

Ông Phan Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết: "Chúng tôi đang tính sắp tới sẽ mở rộng các tuyến để mọi người có thể đi vòng quanh Đại Nội. Nếu được, sẽ sân khấu hoá di tích vào ban đêm, đồng thời lập chủ đề thống nhất cho hoạt động của từng đêm. Ngoài các hoạt động mang tính đại trà, sẽ tổ chức các chương trình nhạc tiệc phục vụ cho khách có nhu cầu, khách đi theo tour".

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao