Thứ ba, 20/5/2003, 11:17 GMT+7

Tim lợn Trung Quốc tẩm phoóc môn nhập lậu qua Lào Cai

Tim lợn đang chuẩn bị đưa đi tiêu huỷ.
Tim lợn đang chuẩn bị đưa đi tiêu huỷ.

Trạm kiểm dịch động vật biên giới, Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai, vừa tịch thu số lượng lớn tim, cật lợn, trứng non của gà, dạ dầy ếch, nhập lậu ồ ạt từ Trung Quốc, trong đó tim lợn chiếm đa số. Những mặt hàng này được tẩm ướp phoóc môn chống thối, khi về đến VN lại cho vào thùng xốp chuyển đi khắp nơi tiêu thụ.

Một người đi chào hàng nói chắc như đinh đóng cột với đối tác: "Yên tâm đi! có để đến nửa tháng nữa cũng chưa thối đâu! Đã tẩm ướp thứ đó rồi thì có chôn xuống đất tới cả tháng, đào lên vẫn... tươi nguyên!"

Hình thức buôn bán mặt hàng tươi sống này được trao tay qua rất nhiều chủ. Phạm Xuân Khang, cư trú ở phường Duyên Hải (Lào Cai) bị lực lượng công an và quản lý thị trường phát hiện khi đang xếp lên tàu 382 kg tim lợn chuyển về Hà Nội nhưng anh ta vẫn chưa phải là chủ hàng mà chỉ chịu trách nhiệm đưa hàng lên tàu. Khi về đến Hà Nội rồi, việc của Khang kể như xong, người khác tiếp tục lo khâu đi tiêu thụ.

Gần đây phương thức vận chuyển tim cật được các chủ hàng xé lẻ và thuê xe thồ độn trong sọt hàng rau hoặc hoa quả, khi đến địa điểm an toàn mới gom hàng. Chính vì vậy, những vụ bắt được qua cửa khẩu thường chỉ nhỏ lẻ, số lượng ít. Một khó khăn khác cho cơ quan quản lý thị trường là những lô hàng nhỏ lẻ trên khi đã đưa được vào đến nội địa, nhất là khi vào đến các chợ, thường bị trà trộn không thể phát hiện đâu là hàng nội địa đâu là hàng Trung Quốc. Với con mắt cảm quan của người mua thì tim lợn, gà của Việt Nam hay Trung Quốc đều giống nhau.

Có những đối tượng còn qua mặt cả cơ quan chức năng bằng cách huy động trẻ em đi xách hàng, như Ngô Thị Hải ở phường Duyên Hải, đưa cho con mình xách vượt biên 23 kg tim lợn và 5 kg trứng non của gà.

Bà Nguyễn Thị Khang - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật biên giới, cho biết: "Những mặt hàng trên đều nằm trong danh mục hàng cấm nhập, hàng phi pháp. Căn cứ theo chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai thì những mặt hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ đều bị tịch thu và tiêu huỷ. Chính vì vậy, khi các cơ quan chức năng chuyển đến, đơn vị đều làm thủ tục yêu cầu tiêu huỷ ngay, không cần qua khâu kiểm nghiệm".

Hải quan, biên phòng Lào Cai đều khẳng định đã xử lý kiên quyết với các đối tượng buôn bán những mặt hàng ảnh hưởng tới sức khoẻ tính mạng của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, mức xử phạt cao nhất đối với chủ hàng chỉ 1 triệu đồng, số tiền không thấm tháp gì so với lợi nhuận từ số hàng tiêu thụ trót lọt. Bởi vậy, tình trạng buôn bán tim lợn và các loại thức ăn tẩm hóa chất vẫn tiếp diễn, gây nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao