Thứ hai, 19/5/2003, 12:00 GMT+7

Ngành du lịch cần được biết quy hoạch của thành phố

Khu du lịch Cần Giờ - dự án duy nhất Sở Du lịch được giao làm quy hoạch.

Đó là ý kiến của Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Lập Quốc. Bà Quốc cho biết, từ nhiều năm nay, trong các dự án quy hoạch của thành phố, Sở Du lịch không được tham gia xây dựng và cũng gần như không biết đến những phần dành cho du lịch, vì thế rất khó khăn cho ngành.

Đơn cử như quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Khu đô thị này có phần quy hoạch trung tâm triển lãm và du lịch quốc tế, nhưng Sở không được tham gia xây dựng, cũng không biết có những hạng mục này”, bà Quốc nói. Hoặc có nhiều công trình do nước ngoài đầu tư, đến khi người ta cắt băng khánh thành, Sở mới biết. Trường hợp của khu Văn hoá Du lịch sinh thái Cosaco ở Củ Chi, hay khu Sarapông cũng là những ví dụ cho tình trạng này.

Có những công trình như Khu công viên Văn hoá lịch sử, hoặc việc thành lập trường Dạy nghề du lịch (thuộc Sở LĐTB&XH), Sở Du lịch có được thông báo, nhưng cũng chỉ bằng một văn bản. Gần đây nhất, khi thành lập Ban tổ chức SEA Games 22 - sự kiện thể thao và du lịch lớn của quốc gia - nhưng trong danh sách thành viên ban tổ chức không có ngành du lịch. Mãi sau này khi Sở làm văn bản kiến nghị thì mới được đưa vào.

Từ trước đến nay, Sở Du lịch chỉ được UBND thành phố giao làm quy hoạch tổng thể khu du lịch Cần Giờ. Song cũng chính vì không bao giờ tham gia quy hoạch, rồi ngay một lúc phải ôm trọn một gói, nên Sở cũng không kém phần lúng túng. “Chúng tôi không tham gia quy hoạch, nhưng lại tổ chức hoạt động, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khập khiễng, bị động", bà Quốc nói.

Ông Lã Quốc Khánh, Trưởng phòng Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch nêu ra một bất hợp lý khác. Những dự án du lịch có vốn đầu tư 10 triệu USD đều thuộc quyền quản lý, cấp phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành phố chỉ được duyệt dự án dưới mức này. Vì vậy nảy sinh một nghịch lý là những dự án càng lớn đầu tư vào TP HCM thì cơ quan chức năng lại càng không quản lý được.

Theo Phó giám đốc Sở Du lịch Lê Nhật Tân, TP HCM rất có tiềm năng du lịch vì ở vị trí trung tâm, là nơi trung chuyển các hoạt động du lịch ở miền Nam, từ Ninh Thuận trở vào đến Lâm Đồng. Hiện thành phố đang có kế hoạch phát huy tiềm năng của lĩnh vực kinh tế này như: tập trung xây dựng những công trình du lịch quốc gia, xây dựng nhiều khu du lịch sinh thái, các tuyến du lịch đường sông, xây dựng Công viên văn hoá lịch sử giai đoạn 1. Tuy nhiên, muốn khai thác tốt những thế mạnh trên, cần có sự liên kết, hỗ trợ chặt chẽ giữa thành phố với ngành du lịch.

Đặng Vỹ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao