Thứ sáu, 16/5/2003, 06:18 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Lãnh đạo cơ quan nhà nước công khai thu chi mỗi năm 2 lần'

Phó thủ tướng: "Chính phủ nhận trách nhiệm về tình trạng thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản".

Chiều nay, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo bổ sung những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong hơn 2 ngày chất vấn. Trong đó đề cập nhiều đến công tác chống tham nhũng. Ông cho hay, công khai thu chi ở các cơ quan sử dụng ngân sách là một trong những biện pháp mà Chính phủ vừa triển khai.

Bản báo cáo của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung vào 8 vấn đề.

Thứ nhất là một số giải pháp mà Chính phủ đang thực hiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó Chính phủ đang chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát hệ thống quy hoạch kinh tế ngành, lĩnh vực, khu vực. Chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào đã diễn ra vài năm qua như nuôi tôm, lắp ráp xe máy, cà phê...

Ông Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận chương trình mía đường của Chính phủ triển khai không tốt, vì vậy 21/44 nhà máy đang thiếu nguyên liệu. Khi phát triển cây dứa lại thiếu đồng bộ với nhà máy chế biến, khiến nông dân khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn triển khai rộng mô hình doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân, rà soát cơ chế, chính sách để người dân không đơn phương phá bỏ cam kết. Mô hình hợp tác bốn nhà (nhà nông, kinh doanh, khoa học, ngân hàng) cần được nhân rộng để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp (giá trị sản lượng nông nghiệp ở Việt Nam là 1.500 USD/ha đất, bằng 1/10 so với Đài Loan).

Cùng với các giải pháp trên, Chính phủ mở rộng hơn nữa các kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận vốn nhàn rỗi của xã hội, đặc biệt từ các ngân hàng thương mại. Chính phủ sẽ sơ kết Luật Doanh nghiệp để đẩy mạnh hơn nữa đầu tư trong nước, là nguồn thu hút đầu tư nước ngoài. Các địa phương có trách nhiệm sâu sát, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khúc mắc của doanh nghiệp.

Thứ hai, về hiện tượng chất lượng các dự án đầu tư từ vốn ngân sách thấp, thất thoát lãng phí trong xây dựng cơ bản ở mức cao, Phó thủ trướng thừa nhận “đó là trách nhiệm của Chính phủ”. Khắc phục tình trạng trên, vừa qua Chính phủ đã tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, để kỳ họp này trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Xây dựng, sớm trình Ủy ban Thường vụ thông qua Pháp lệnh Đấu thầu. Một số nghị định trước đây về các khâu trong quá trình đầu tư, xây dựng đang được Chính phủ sửa chữa, bổ sung nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn việc sử dụng vốn ngân sách. Công tác kế hoạch hóa đầu tư, công khai nguồn vốn đang được thực hiện, rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà là nguồn gốc của cơ chế xin - cho. Ngoài ra, việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước cũng là một trong những biện pháp hạn chế thất thoát vốn.

Vấn đề thứ ba được Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo bổ sung là công tác chống tham nhũng. Trong những ngày đầu phiên họp, đại biểu Dương Trung Quốc đã đặt vấn đề là báo cáo công tác của Chính phủ thiếu mảng nhiệm vụ này. Phó thủ tướng trình bày: “Thực tế Chính phủ luôn xem đây là công tác trọng tâm, thường xuyên”. Chính phủ đang tiến hành một số giải pháp chủ yếu, đồng bộ như rà soát chính sách pháp luật, bỏ thủ tục xin - cho trong nhiều lĩnh vực, phân cấp thẩm quyền cho các bộ, địa phương. Thủ tướng cũng vừa ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức với cán bộ lãnh đạo. Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các cơ quan nhà nước 6 tháng một lần phải công khai thu chi, để nhân dân giám sát. Việc kiểm tra chi tiêu ngân sách thời gian qua đã phát hiện một số cán bộ cao cấp của cơ quan hành chính có sai phạm, tới đây sẽ phải hầu tòa.

Năm lĩnh vực công tác khác cũng được Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo bổ sung: Quản lý sử dụng đất đai, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống HIV/AIDS, lập lại kỷ cương an toàn giao thông và phòng ngừa dịch SARS quay trở lại. Phó thủ tướng nhấn mạnh chủ trương của Chính phủ là ổn định tỷ giá, kiểm soát thị trường đất đai không để sốt đất như vừa qua. Và đề nghị Quốc hội ủng hộ chương trình thí điểm quản lý tập trung sau cai nghiện của TP HCM. Ông cũng báo cáo với Quốc hội rằng đã trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, quyết định trong tháng 6 sẽ giải quyết những bất cập về chế độ bồi dưỡng cho cán bộ y tế.

Cuối buổi chất vấn chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã tổng kết, nhận xét về kết quả hỏi và trả lời tại Quốc hội. Chủ tịch thông báo tới các đại biểu về nhận xét của báo giới, của cử tri về hoạt động thường kỳ này của cơ quan quyền lực. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi về đổi mới về chất lượng và cách tổ chức chất vấn, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng câu hỏi của đại biểu còn dài dòng, chưa đi thẳng vào vấn đề, còn câu trả lời của thành viên Chính phủ quá ngắn, thiếu thỏa đáng.

Chủ tịch Nguyễn Văn An nói sẽ tiếp tục đổi mới thủ tục chất vấn, có thể cắt ngắn thời gian báo cáo bằng văn bản để tập trung vào chất vấn trực tiếp trên hội trường, sẽ cân nhắc hơn đến vấn đề mà cử tri quan tâm - nội dung cam kết nêu ra trong chất vấn được thực hiện như thế nào. Ông cũng nhận xét phần trả lời chất vấn của từng thành viên Chính phủ và cho rằng 121 đại biểu nêu câu hỏi, 92 người được trả lời ngay là tỷ lệ khá thành công. Ông yêu cầu 7 vị bộ trưởng giải quyết ngay những vấn đề mà đại biểu đã đặt ra trong 3 ngày qua.

Nghĩa Nhân - Thanh Xuân

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao