Thứ sáu, 16/5/2003, 05:58 GMT+7

Nhiều cơ sở sản xuất ngoại thành gây ô nhiễm

Bể chứa nước thải của Công ty TNHH An Thiên (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM) đục ngầu. Con rạch nhỏ hứng nước thải từ bể ra liên tục sủi bọt đen ngòm, bốc mùi thum thủm. Không có một dấu hiệu sinh tồn nào của các loại tôm, cá, cua, ếch…

Đó là những ghi nhận của đoàn thanh tra liên ngành khi xuống kiểm tra Công ty An Thiên vào ngày hôm qua. Xung quanh con rạch chứa nước thải là khu vực trồng lúa của người dân. Nhưng lúa đâu không thấy, chỉ lơ thơ toàn cỏ dại. Bà Trần Thị Thu Hường, Giám đốc công ty thừa nhận: “Trong 2 năm qua, tôi đã thử trồng cây cho đỡ trống đất nhưng nó cứ chết lụi dần”. An Thiên là cơ sở chuyên sản xuất bao bì catton tái sinh, sản lượng khoảng 8.000 tấn/ngày và lượng chất thải là 60 m3/ngày. Với khối lượng thải lớn như vậy nhưng cho đến nay hệ thống xử lý nước thải vẫn chưa được lắp đặt. Thậm chí bà giám đốc cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho vấn đề cấp bách này. “Ổn định sản xuất xong mới tiến hành lập trạm xử lý, nhanh cũng phải đến năm 2004”- bà Thu Hường nói. Trước đề nghị này, đoàn kiểm tra đã cho công ty thời hạn 3 tháng. Hết hạn, nếu công ty vẫn chưa tuân thủ theo qui định thì đoàn sẽ đề nghị rút giấy phép hoạt động.

Tại Công ty TNHH sản xuất giấy bao bì tái sinh Trung Nam (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) tình hình ô nhiễm môi trường cũng diễn ra tương tự. Ngay từ ngoài cổng, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã phải bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên từ đống phế thải. Nguồn nước sản xuất chủ yếu được lấy từ con sông nhỏ bên cạnh. Sau khi sản xuất, chất thải lại tiếp tục trở về nơi nó đã ra đi. “Chúng tôi cũng đã lọc thô qua bể chứa chất thải rồi đấy chứ, nếu không còn dữ hơn” – ông quản đốc chỉ dòng nước đục ngầu đang chảy ra sông phân bua với phóng viên VnExpress. Cũng như đồng nghiệp An Thiên, hệ thống xử lý nước thải của Trung Nam chưa được lắp đặt, mặc dù hằng ngày vẫn "đẩy" ra môi trường thiên nhiên 30 m3. Bà giám đốc công ty Trung Nam giải thích là cơ sở chưa đủ kinh phí, chưa vay được vốn dù biết như thế là phạm luật.

Ông Cao Tung Sơn - cán bộ phòng quản lý môi trường, Sở khoa học công nghệ môi trường - cho biết trước đó (ngày 13/5), đoàn cũng đã ghi nhận 3 đơn vị sản xuất cồn của thành phố chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. "Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra 36 đơn vị sản xuất thải nước thải gây ô nhiễm môi trường tại Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh trong thời gian từ 13/5-3/6. Những đơn vị nào tái phạm nhiều lần sẽ có biện pháp xử lý cụ thể và cương quyết", ông Sơn nói.

Hoàng Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao