Thứ ba, 22/4/2003, 08:48 GMT+7

Cán bộ xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ công chức

Người giữ các chức vụ ở thường trực HĐND, UBND, có chức danh chuyên môn hoặc đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sẽ được hưởng lương từ ngân sách, cùng chế độ bảo hiểm xã hội. Đây là điểm mới trong Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Cán bộ, công chức, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều 21/4.

Lần sửa đổi này, pháp lệnh bổ sung thêm nhóm đối tượng cán bộ xã, phường, thị trấn vào diện cán bộ, công chức, bình đẳng với cán bộ, công chức ở các cơ quan nhà nước khác. Như vậy, theo pháp lệnh, những người được hưởng lương từ ngân sách theo chế độ công chức gồm 8 nhóm:

1/ Người được bầu cử vào chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và huyện (3 cấp);

2/ Người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc tong tổ chức chính trị - tổ chức chính trị xã hội ở 3 cấp;

3/ Người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở 3 cấp;

4/ Người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch biên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

5/ Thẩm phán TAND, kiểm sát viên VKSND;

6/ Người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị quân đội, công an nhưng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

7/ Người được bầu cử đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong thường trực HĐND, bí thứ, phó bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã;

8/ Người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã.

Trong số này, riêng cán bộ, công chức ở cơ quan sự nghiệp được hưởng lương từ 2 nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp.

Một điểm mới khác là pháp lệnh quy định chế độ công chức dự bị để đảm bảo lớp kế cận cho đội ngũ công chức hiện tại. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung, công chức dự bị sẽ chiếm 3-5% tổng số cán bộ, công chức, với yêu cầu trẻ, có trình độ.

Cùng với việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ công chức, Chính phủ đang xây dựng một số nghị định về chế độ với cán bộ xã, phường; công chức trong cơ quan sự nghiệp; và chế độ khen thưởng, kỷ luật với cán bộ, công chức.

Nghĩa Nhân

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao