Thứ hai, 21/4/2003, 11:10 GMT+7

Chấn chỉnh việc thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe

Theo Cục Đường bộ VN, việc thu phí đào tạo lái xe ở các tỉnh, thành trong cả nước chưa được thực hiện nghiêm chỉnh. Một số cơ sở thu cao hơn mức Nhà nước quy định, không niêm yết công khai mức thu học phí, không sử dụng biên lai của Bộ Tài chính.

Một số cơ sở vẫn mở chi nhánh hoặc liên kết mang tính luyện thi ở xa trường đào tạo; tổ chức thu hồ sơ, trả giấy phép lái xe qua khâu trung gian, tạo ra những tiêu cực. Một số cơ sở lại thu học phí thấp hơn quy định để thu hút học sinh, cắt xén chương trình, không đảm bảo chất lượng đào tạo.

Để chấn chỉnh công tác thu học phí, lệ phí sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX), Cục Đường bộ VN yêu cầu các Sở GTVT, GTCC các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe trực thuộc sở quản lý; hướng dẫn tổ chức lớp học lái xe mô tô hạng A1 theo đúng các quy định của Nhà nước. Hai sở này quản lý việc thu học phí và lệ phí sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ; tuyệt đối không được giao cho người ngoài cơ sở đào tạo, ngoài Sở GTVT- Sở GTCC thu học phí, lệ phí sát hạch cấp GPLX. Việc cấp đổi GPLX phải thực hiện đúng quy định, hẹn rõ thời gian trả GPLX trong phạm vi thời gian Cục Đường bộ VN đã quy định; không cho một người nhận GPLX cho nhiều người; trường hợp 1 người nhận thay cho người khác thì phải có giấy ủy quyền; phải ghi rõ họ tên, có chữ ký và địa chỉ của người nhận trong sổ cấp GPLX.

Cục Đường bộ VN cho biết, sắp tới, người dự thi lấy bằng lái xe gắn máy hạng A1 chỉ cần học 75 câu hỏi về Luật đi đường thay vì 100 câu như hiện nay.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao