Thứ hai, 21/4/2003, 09:46 GMT+7

Vườn quốc gia Bù Gia Mập bị tàn phá dữ dội

Ngổn ngang những thân cây ám khói.
Ngổn ngang những thân cây ám khói.

Vùng rừng giáp ranh giữa Bình Phước và Đăk Lăk, bao gồm vườn quốc gia và Lâm trường Bù Gia Mập ở huyện Phước Long (Bình Phước) đang bị tàn phá nghiêm trọng từ nhiều tháng nay bởi những đội quân khai thác gỗ lậu lẫn săn bắn.

 Trong một đợt kiểm tra kéo dài bốn ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện: dọc những con suối Đăk Kar, Dak Huyt, Dak Biu hàng loạt cây sao trên 200 tuổi bị cưa đổ; xuất hiện vô số lán trại của lâm tặc, những dàn cưa máy đặt sẵn giữa rừng với mục tiêu khai thác từ quy mô nhỏ đến công nghiệp, cùng vô số những bãi tập kết gỗ quý (chủ yếu thuộc nhóm I: cẩm lai, gõ đỏ…). Gỗ quý hiếm chủ yếu được khai thác theo “đơn đặt hàng” của các “đại gia”.

Phần lớn những toán lâm tặc đã tẩu thoát khi thấy động, tuy nhiên cơ quan kiểm lâm Bù Gia Mập đã bắt được 10 thợ xẻ gỗ lậu cùng ba thợ săn trong đợt kiểm tra trên.

Đèo Phượng Hoàng nằm trên quốc lộ 27 (giáp ranh hai tỉnh Khánh Hoà và Đăk Lăk) nổi tiếng bởi những quả đồi tròn như bát úp, những cánh rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn. Nhưng nơi đây rừng vẫn cháy, cây vẫn đổ do người dân sinh sống quanh đèo đốt, chặt để lấy đất làm nương rẫy. Dù Nhà nước đang ra sức tái tạo những cánh rừng nguyên sinh và cảnh báo nạn cháy rừng mùa khô hạn. Những cảnh tượng đó chỉ cách Hạt phúc kiểm lâm sản số 1 (Đăk Lăk) và Hạt kiểm lâm Ninh Hoà (Khánh Hoà) không xa.

Hiện nay đang là mùa nắng nóng, việc cháy rừng rất dễ xảy ra. Nhưng tình trạng phá rừng, đốt rẫy vẫn còn xảy ra tại khu vực núi Hòn Bà thuộc xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, Khánh Hoà. Đây là dãy núi liên kết của ngọn núi Hòn Bà hiện tại, nơi vẫn còn nhiều cánh rừng nguyên sinh. Để tránh hiểm hoạ trên, Hạt kiểm lâm Diên Khánh cần phối hợp với chính quyền xã Suối Cát có biện pháp cấp bách ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, đốt rẫy, đồng thời xử lý mạnh những đối tượng cố tình vi phạm.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao