|
||
![]() |
||
|
Rừng phòng hộ Sóc Trăng bị tàn phá
Cánh rừng ở huyện Vĩnh Châu được đánh giá là lớn nhất tỉnh Sóc Trăng với khoảng 2.000 ha, có khả năng chắn sóng tốt. Tuy nhiên, nạn khai thác rừng làm đầm nuôi tôm tại đây đang diễn ra phổ biến. Nhiều cây đước, cây mắm to bằng bắp đùi bị chặt phá nham nhở chỉ còn trơ lại gốc. Ở trong rừng có một số đầm nuôi tôm tự nhiên. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lê Văn Hiệp giải thích, trước đây, các đầm này đều là rừng đước. Thời bao cấp, tỉnh thành lập các nông trường nuôi tôm nên một số diện tích rừng bị khai thác. Nay các nông trường đã giải tán nên khoán lại cho một số cá nhân với nhiệm vụ vừa trồng rừng, vừa nuôi tôm. Song thực tế đầm tôm cứ mỗi ngày một phình ra, còn rừng phòng hộ thì thu hẹp dần. Anh Hiệp còn giữ một chồng hồ sơ dày về việc xử lý các trường hợp đốn cây rừng bất hợp pháp. Chỉ năm 2002 đã có 47 trường hợp bị phạt. Khác với Vĩnh Châu, rừng ở huyện Long Phú chủ yếu là bần nên nạn chặt trộm không nhiều. Tuy nhiên, rừng ở vùng đệm (có chiều rộng 200-300 m, chiều dài 8 km) từ cảng Trần Đề ra tới áp Mỏ Ó đang bị xâm hại nghiêm trọng. Không ít hộ nhận khoán đất rừng phòng hộ của nhà nước đã tự tiện sang bán cho các hộ khác để lên vuông nuôi tôm công nghiệp, trồng mía, màu và cây ăn trái. Anh Nguyễn Anh Tài, cán bộ Hạt kiểm lâm Long Phú cho biết, theo quy định tạm thời thì 60% đất vùng đệm phải được trồng rừng, 40% còn lại có thể trồng cây ăn trái, tuyệt đối không được đào bới nuôi tôm… Nhưng thực tế 2 năm qua có nhiều hộ tự tiện lên vuông nuôi tôm, trong đó có cả cán bộ nhà nước. Ông Phan Văn Xê, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng thừa nhận rừng và đất rừng phòng hộ Sóc Trăng đang bị xâm hại. Mới đây, chi cục đã thành lập 2 hạt kiểm lâm ở 2 huyện Long Phú, Vĩnh Châu, nhưng lực lượng mỏng (tất cả chưa tới 20 người) không ngăn cản nổi nạn chặt cây và lấn chiếm đất rừng. Cách khoán bảo vệ và chăm sóc rừng cho nông dân vẫn còn nhiều bất cập (1 ha chỉ có 50.000 đồng/năm). Quỹ Tiền tệ quốc tế không đồng ý với cách khoán này nên chưa tiếp tục đầu tư cho trồng rừng phòng hộ. Vì thế rừng Sóc Trăng có chỗ dày, chỗ mỏng. Ông Xê cho rằng để ngăn chặn nạn chặt cây rừng và lấn chiếm đất rừng phòng hộ, trước hết phải xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, giải quyết công ăn việc làm cho những thành phần không đất, không nghề nghiệp như khu An Lạc, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu (khoảng 200 hộ) - tâm điểm của nạn chặt phá rừng. Và điều quan trọng là cần quan tâm hơn nữa đời sống của kiểm lâm, những người bảo vệ rừng đang có cuộc sống rất khó khăn. (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |