Thứ ba, 15/4/2003, 06:07 GMT+7

Thành lập hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật

Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung đã ký quyết định thành lập tổ chức này. Hiệp hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, đào tạo bồi dưỡng tay nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người tàn tật.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Đàm Hữu Đắc đánh giá, sự ra đời của hiệp hội là một trong những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình bảo đảm cho người tàn tật được hòa nhập cộng đồng. Hiện cả nước có 5 triệu người tàn tật, nhưng chỉ gần 20.000 có việc làm tại hơn 400 cơ sở sản xuất.

Các doanh nghiệp cũng rất ủng hộ việc thành lập tổ chức này. Ông Huỳnh Xuân Long, Giám đốc Công ty Xương rồng Huỳnh Long (cơ sở Gia Lâm, Hà Nội) nói: "Trong cuộc sống, người tàn tật có quá nhiều rào cản như vay vốn sản xuất, tìm mặt bằng sản xuất, tìm hướng tiêu thụ sản phẩm... Nay hiệp hội sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp của người khuyết tật với các cơ quan chính phủ, tổ chức nước ngoài để tìm kiếm dự án hợp tác, tạo nhiều việc làm cho người lao động".

Ông Trần Hồng Quảng, Giám đốc Xí nghiệp thương binh Quang Minh, thành phố Hải Phòng cũng cùng chung quan điểm đó. Ông hy vọng hiệp hội sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của người khuyết tật được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, vươn lên xoá đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Thanh, Phó chủ tịch hiệp hội, để đạt được những mục tiêu đề ra còn vô vàn khó khăn. Theo quyết định thành lập, hiệp hội sẽ tự lo liệu kinh phí, phương tiện hoạt động. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất của người tàn tật đều nghèo, kêu gọi họ đóng góp là điều không thể. "Ngay cả trụ sở của hiệp hội cũng chưa có, phải nhờ văn phòng của Xí nghiệp 202, đóng tại số 124, Đại La, Hà Nội", ông Thanh nói.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao