100 căn nhà tình nghĩa ở Đồng Tháp bị xuống cấp
Toàn bộ các căn nhà đều bị hư hỏng, sắt sử dụng để lắp ghép chất lượng quá tệ, sau khoảng 1 năm đã mục nát, gẫy vụn thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí một số xà gồ không bị thấm nước mưa mà vẫn gỉ, phần tường nhà nếu va chạm mạnh lập tức sẽ bị thủng.
Bà Ngô Thị Thân một gia đình chính sách được cấp nhà tình nghĩa ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết, bà nhận nhà chưa được bao lâu thì toàn bộ cột sắt đều bị gỉ sét đứt chân, khi trời mưa, nước chảy theo chân đinh dột tứ tung không ngủ được, mỗi khi có gió lớn thì nhà lung lay muốn sập. Từ trước đến nay gia đình bà Thân thuộc diện đói nghèo ở địa phương hàng tháng sinh sống nhờ vào tiền trợ cấp chính sách. Nên muốn sửa chữa lại nhà thì không có tiền, còn để như vậy thì suốt ngày ăn ngủ không yên vì sợ nguy hại đến tính mạng. Bà than thở: “Mặc dù được cấp nhà nhưng thường xuyên cả ngày phải lang thang bên ngoài, do nhà lợp tôn lại quá thấp, ban ngày nắng nóng không chịu nổi”. Bà Thân đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng xin trả lại nhà tình nghĩa, nhưng chưa được giải quyết.
Căn nhà của bà Phạm Thị Ước (vợ liệt sĩ) ở ấp 1, xã Mỹ Tân, thị xã Cao Lãnh cũng gặp tình trạng tệ hại không kém. Đa số các cây đòn tay đều bị võng, các chân cột và khung vách chân cột đều bị gỉ sét, vách nhà bị hở tung toé do chân cột bị sụp. Những tấm cách nhiệt bị bung keo ván ở các lỗ đinh làm cho mưa dột trầm trọng. Đơn vị thi công lại lắp đặt thiếu hẳn vách hàng ba ở hai bên và thiếu luôn thanh liên kết hàng ba trước. Dù vậy, nhà vẫn được đưa vào nghiệm thu.
Ông Hồ Văn Tông, Phó Phòng Thương binh liệt sĩ và Người có công (Sở LĐTB&XH Đồng Tháp), cho biết năm 1998 UBND tỉnh giao cho Sở lập kế hoạch và xét duyệt 100 đối tượng để cấp nhà tình nghĩa, đồng thời ký hợp đồng với Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Đồng Tháp mua loại nhà lắp ráp vật liệu nhẹ (theo hồ sơ thiết kế của công ty) với giá 20 triệu đồng/căn (tổng cộng 2 tỷ đồng/100 căn). Đến cuối năm 1998, Công ty đã lắp ráp xong toàn bộ 100 căn nhà tình nghĩa ở khắp 11 huyện thị trong tỉnh.
Mới đây Đoàn kiểm tra của tỉnh phát hiện có sự sai lệch về mẫu bản vẽ và một số điều khoản ghi trong hợp đồng do Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Đồng Tháp đơn phương tự ý thay đổi. Mặc dù sau đó, phía công ty đã bỏ ra hơn 390 triệu đồng để sửa chữa lại 98 căn nhà (2 căn còn lại chủ nhà không đồng ý sửa) bằng cách rút cột sắt và thay cột ván gỗ vào. Tuy nhiên, nhiều cán bộ địa phương và chủ nhà cho rằng, đây chỉ là biện pháp “chữa cháy” còn về chất lượng nhà thì vẫn không đảm bảo. Nhà vẫn bị xuống cấp và tiếp tục hư hỏng trong thời gian tới.
Trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu, phía đơn vị chủ quản đã buông lỏng quản lý và không theo dõi kiểm tra giám sát công trình và nghiệm thu giao cho cấp huyện. Ông Võ Thanh Bình - Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Lai Vung - khẳng định, ngoài việc cung cấp danh sách đối tượng chính sách để cấp nhà, thì huyện không biết gì thêm. Từ kinh phí hợp đồng mua nhà, vật liệu xây dựng, thi công… đều do cấp tỉnh quyết định. Đến ngày bàn giao nhà thì công ty Đầu tư và Phát triển nhà Đồng Tháp mới mời huyện đi ký nghiệm thu.
(Theo Gia đình & Xã hội)