Thứ tư, 27/11/2002, 10:28 GMT+7

Kiếm sống bằng "nghề" săn mảnh đạn

Việc săn tìm kim loại để bán cho các hàng thu gom phế liệu đang thu hút hàng trăm thanh niên vùng Bảy Núi (An Giang). Người muốn vào nghề, ít nhất phải có sức khỏe và "điếc không sợ súng", vì họ làm việc với những công cụ đơn giản, thô sơ mà không có một phương tiện bảo hộ nào.

Họ thường rủ nhau đi thành từng tốp, vào những khu vực trước kia thường bị Mỹ oanh kích để tìm đầu đạn, vỏ bom... Dụng cụ dò tìm chỉ là một cây gậy dài chừng 80 cm, đầu dưới gắn liền với một bộ phận dò kim loại hình tròn, đường kính 20 cm, giữa gậy có một biến điện. Khi làm việc, người ta chỉ đội thêm chiếc mũ cứng, gắn tai nghe để dễ nhận tín hiệu. Bình thường, máy phát ra tiếng rè rè nhưng khi thấy đối tượng thì tiếng kêu im bặt. Lúc đó, họ bắt đầu đào xới và chọn lấy những mẩu kim loại có thể sử dụng được.

Anh Lưu Văn Phương, quê ở Ba Chúc, nói: "Chỉ bỏ ra chừng 300-500 nghìn đồng là mua được một máy dò, bán tại Bình Dương. Tìm kiếm từ sáng đến chiều, ít nhất cũng được vài chục nghìn đồng; may mắn, còn rà được những thứ như đồng, nhôm thì có thể kiếm được nhiều gấp mấy lần". Xóm của anh Phương có hơn 30 thanh niên chuyên làm nghề này; xã Lương Tri, huyện Tri Tôn thì có trên 50 người và còn rất nhiều người từ nơi khác đến. Họ vốn là nông dân, tranh thủ lúc nông nhàn đi thu nhặt phế liệu về bán kiếm thêm. Địa bàn hoạt động thường xuyên nhất là núi Cấm, núi Tô, núi Dài... Nhiều toán còn đi xuống tận Hà Tiên và vùng giáp ranh Campuchia để săn lùng kim loại. Những gì tìm được sẽ bán cho các cửa hàng phế liệu, sắt: 1.000 đồng/kg; 15.000 đồng/kg; nhôm 8.000 đồng/kg...

Không sợ rủi ro nếu gặp mìn hoặc đầu đạn chưa nổ, anh Nguyễn Văn Tùng, cũng ở Ba Chúc, tự tin: "Trường hợp đó, tụi tui báo ngay với công an khu vực để nhờ chuyên gia đến gỡ. May mắn là từ khi đi làm, mấy anh em chưa gặp phải bất trắc nào cả". Tuy nhiên, sự nguy hiểm vẫn luôn rình rập vì khu vực làm việc của họ có rất nhiều mảnh bom, pháo, đạn lép... còn sót lại sau chiến tranh. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa ban hành lệnh cấm hay tổ chức chương trình huấn luyện và quản lý chặt chẽ đối với những người làm công việc này.

(Theo Thanh Niên)  

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao