Thứ năm, 31/10/2002, 08:40 GMT+7

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm các nạn nhân vụ hỏa hoạn

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Tối qua, thay mặt Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân vụ cháy toà nhà ITC. Ngay sau đó, Tổng bí thư làm việc với Thành ủy, HĐND, UBND và UB Mặt trận Tổ quốc TP HCM về công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn.

Ông Nguyễn Minh Triết, bí thư Thành ủy TP HCM, báo cáo với Tổng bí thư về tình hình công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông cho biết, đến nay có ít nhất 61 người tử nạn, trong số đó có 4 người nước ngoài (2 người Anh, 1 công dân Mỹ gốc Việt, và 1 người Croatia), một số khác chưa nhận dạng được. Các cơ quan của thành phố được sự hỗ trợ kịp thời của các ban - ngành Trung ương và tỉnh bạn, lực lượng vũ trang, đã và đang tiến hành một cách khẩn trương công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của vụ cháy, đồng thời tạo mọi điều kiện cần thiết để mai táng, chôn cất những nạn nhân đã qua đời, hết lòng cứu chữa những người bị thương. Thành phố phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài có văn phòng tại thành phố hoặc qua con đường ngoại giao để hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết các trường hợp nạn nhân là công dân nước ngoài. 

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho biết sáng 30/10, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã hội ý về tình hình và biện pháp khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn, phân công Phó thủ tướng Vũ Khoan trực tiếp vào để cùng thành phố chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Tổng bí thư biểu dương sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, khẩn trương và nhanh chóng của lãnh đạo TP HCM trong công tác cứu hộ, nhờ vậy đã giảm được mức độ tổn thất cả về sinh mạng và tài sản. 

Cũng trong chiều qua, Phó thủ tướng Vũ Khoan và các thành viên của Chính phủ đã vào làm việc với Ủy ban nhân dân TP HCM về việc khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn lớn tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC, ở quận 1.

Phó thủ tướng cùng lãnh đạo thành phố có mặt tại hiện trường vụ cháy trong hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, ông đến thẳng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố thăm hỏi những nạn nhân đang được điều chỉnh tại đây.

Rời bệnh viện, Phó thủ tướng Vũ Khoan đến thăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố và chỉ đạo phải tìm cho ra nguyên nhân của vụ hoả hoạn. Ông đề nghị lãnh đạo thành phố cần phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc phòng ngừa các vụ cháy tương tự. Phó thủ tướng cho rằng việc thực hiện pháp lệnh về phòng cháy chữa cháy nhất là tại các khu nhà cao tầng, nơi công cộng chưa tốt. Ông nói: "Không thể kiểm tra chung chung, mà phải có biện pháp kiểm tra cụ thể và phương án xử lý trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tại ITC, rõ ràng là không có phương án xử lý thích nghi trước nguy cơ cháy nổ. Ở thành phố còn nhiều nơi như vậy nữa không? Phải tiến hành kiểm tra ngay và làm gắt gao mới được". Phó thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xem lại còn thiếu gì về trang thiết bị cứu chữa thì đề xuất ngay với Chính phủ để xem xét giải quyết. Ông nói: "Chúng ta không có đệm hơi để cứu hộ, nên các nạn nhân phải nhảy xuống đường, gây thương tích nặng nề hơn". Ông nhắc lại ít nhất hai lần rằng thành phố phải rút ra bài học sâu sắc sau vụ cháy này và báo cáo ngay với Chính phủ. Đây là bài học cho cả nước, chứ không riêng gì TP HCM.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng thư ký Huỳnh Đảm dẫn đầu cũng đã vào chia buồn với TP HCM. Đoàn đã trao 100 triệu đồng của Ủy ban Quốc gia về phòng chống thiên tai cho thành phố để khắc phục hậu quả bước đầu.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao