Thứ tư, 16/10/2002, 11:30 GMT+7

Mưa lớn tại Trung Bộ làm Huế ngập sâu 50-80 cm 

Nhiều ngôi nhà ở khu vực Thành nội Huế bị ngập.

2 ngày qua, ở Thừa Thiên Huế có mưa rất to làm xuất hiện một đợt lũ lớn. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 14/9 đến 7h sáng nay tại Nam Đông là 309 mm, Kim Long 440 mm, Bình Điền 445 mm và cao nhất là Phú Ốc 468 mm. Có 1 người chết, 1 người mất tích.

16h chiều qua, đỉnh lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,55 m, trên báo động 3 là 0,05 m, sông Hương tại Kim Long là 3,74 m, trên báo động 3 là 0,74 m. Đến 19h cùng ngày, toàn bộ các vùng thấp trũng của thành phố Huế, các huyện Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền đã chìm trong nước. Giao thông giữa các huyện vùng đầm phá bị chia cắt hoàn toàn. Quốc lộ 49 lên huyện miền núi A Lưới bị sạt lở nhiều điểm và sạt lở mố cầu. Toàn bộ khu vực Thành nội ngập sâu 0,5-0,8 m. Sáng nay, lũ đã rút, mực nước trên các sông Bồ và Kim Long xuống dưới báo động 3.

Theo Phân ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương tại miền Trung, có 50 học sinh và 4 giáo viên của trường phổ thông cơ sở Hương Thọ, huyện Hương Trà phải ở lại trường từ hôm qua. Tỉnh đã cung cấp lương thực, đồ dùng cần thiết. Một ca nô có cần cẩu 25 tấn và 7 tấn thép bị trôi tại cầu Tuần lúc 17h ngày 15/10 đã được neo đậu an toàn lúc 19 cùng ngày. Lũ đã cuốn trôi một em nhỏ 10 tuổi tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, và làm mất tích một cụ già ở Quảng Điền.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, 15h chiều qua, Văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam yêu cầu: triển khai phương án chống lũ theo mức báo động; có phương án phòng tránh lũ quét có thể xảy ra tại thượng lưu các sông; bảo vệ dân sống ở vùng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở; tổ chức trực ban chặt chẽ và triển khai đối phó với đợt mưa lũ này.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, theo Phân ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền Nam, tính đến hết ngày 15/10, lũ lụt đã làm 142 người chết, trong đó có 128 trẻ em. An Giang có số người tử vong cao nhất (58), kế đó là Đồng Tháp (41), Long An (24), Kiên Giang (13). Lũ cũng khiến 288.800 hộ dân bị chìm sâu, 4.275 nhà hư hỏng, trong đó có 570 nhà sập hoàn toàn; 205 km đường quốc lộ, 4.400 km đường liên huyện, liên xã bị ngập; 1.400 điểm trường ngập nước, hư hỏng, khiến 241.370 học sinh phải nghỉ học.

Theo thông báo lúc 11h trưa nay của Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng đầu nguồn Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên đang xuống, vùng giữa và cuối nguồn dao động theo triều. Mực nước 7h sáng nay tại Tân Châu là 4,24 m (trên báo động 3 là 0,04 m), tại Châu Đốc là 3,93 m (trên báo động 3 là 0,43 m), tại Mộc Hoá (Long An) là 2,68 m (trên báo động 3 là 0,88 m), tại Long Xuyên là 2,18 m (ở mức báo động 3).

Dự báo, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng đầu nguồn Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên tiếp tục xuống, khu vực giữa và cuối nguồn dao động theo triều, nhưng còn ở mức cao. Đến 21/10, mực nước sông Tiền tại Tân Châu xuống 4 m, sông Hậu tại Châu Đốc còn 3,65 m.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam, nhiều đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Hôm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc đã gửi tặng bà con vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh số tiền 10.000 USD.

Hôm qua, thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty dịch vụ viễn thông GPC đã gửi tặng bà con ở Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 20 triệu đồng; Công ty máy tính Hewlett - Packard Việt Nam gửi tặng Hà Tĩnh 555.000 đồng; khách sạn Hà Nội ủng hộ 3.000 bộ quần áo; Đại sứ quán Lào tiếp tục ủng hộ gần 6 triệu đồng...

Cũng trong hôm qua, Trung ương hội chữ thập đỏ quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh 80 triệu đồng, 30 thùng quần áo, 45 thùng mỳ tôm, 170 bao quần áo, sách vở (trị giá 34 triệu đồng); giúp đỡ Nghệ An 30 triệu đồng và 10.000 cuốn vở, 16 thùng quần áo (trị giá hàng hoá 27 triệu đồng). Đây là số tiền và hàng do các cá nhân, đơn vị ủng hộ.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao